Thứ 7, 20/04/2024 01:51:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:23, 21/08/2017 GMT+7

Hiệu quả từ CLB “Phòng chống tảo hôn xã An Khương”

Thứ 2, 21/08/2017 | 07:23:00 1,487 lượt xem
BP - Xã An Khương (Hớn Quản) có 61% số dân là đồng bào DTTS, đông nhất là người S’tiêng. Trước đây, tình trạng tảo hôn diễn ra thường xuyên, có năm hàng chục cặp đôi người S’tiêng trở thành vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn; đặc biệt hôn nhân cận huyết thống còn diễn ra trên địa bàn.

Người dân xã An Khương nghe tuyên truyền mô hình can thiệp làm giảm tỷ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống do CLB “Phòng chống tảo hôn xã An Khương” tổ chức

Trước thực trạng đó, năm 2009, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Ban dân số - kế hoạch hóa gia đình và tư pháp xã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Phòng chống tảo hôn xã An Khương” với 30 hội viên phụ nữ tham gia.

Chị Thị Chích, Phó chủ nhiệm CLB cho biết: “Từ khi tham gia CLB, tôi có thêm nhiều kiến thức phổ biến cho các con và tuyên truyền giúp thanh niên thôn chấp hành pháp luật trong kết hôn. Thành viên CLB còn tới tận nhà các hộ đồng bào DTTS vận động, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nên nạn tảo hôn đã giảm đáng kể”.

Như Nam

  • Từ khóa
438

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu