Thứ 6, 19/04/2024 15:25:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:06, 30/05/2013 GMT+7

Hiệu quả từ chương trình xổ số học tập

Thứ 5, 30/05/2013 | 10:06:00 744 lượt xem

Để động viên khuyến khích các em thi đua học tập, năm học 2010-2011, Ban giám hiệu trường THCS An Lộc (TX. Bình Long) đã tổ chức chương trình xổ số học tập. Qua hai năm thực hiện đã cho hiệu quả rõ rệt, chất lượng dạy và học được nâng lên, tạo niềm vui cho học sinh đến trường.


Niềm vui được chọn giải thưởng

Cô Nguyễn Thị Kim Yến, Hiệu trưởng trường cho biết: “Để có được chương trình xổ số học tập cuối năm học, ngay từ đầu năm, trường phát động kế hoạch đến toàn thể giáo viên, học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm nhắc nhở các em trong suốt năm học và coi đây là mục tiêu để các em phấn đấu đạt nhiều điểm 10, có cơ hội nhận quà cuối năm. Hưởng ứng chương trình xổ số học tập, hiện tổ chức đội của trường đã phát động nhiều phong trào thi đua học tốt như: Hoa điểm 10, đôi bạn cùng tiến, Thi đua học tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Mỗi hoạt động đều có tổng kết hàng tuần, hàng tháng, được tuyên dương trên chương trình phát thanh măng non, những buổi chào cờ, để các em cố gắng giành được nhiều điểm 10.

Năm học 2012-2013, chương trình xổ số của trường diễn ra vào ngày 20-5-2013. Mỗi vé số của các em đang cầm trên tay được quy đổi từ 5 điểm 10, vé số càng nhiều đồng nghĩa em đó có nhiều điểm 10. Trong năm học này, toàn trường có trên 12.000 điểm 10 tương đương với 2.400 vé. Trong đó trúng thưởng 142 vé. Khi một em trúng số sẽ được bốc thăm để nhận một trong các giải là mũ bảo hiểm, hoặc một chiếc cặp, hay 10 quyển vở, cũng có thể là phần thưởng khích lệ tinh thần như một chiếc compa... Giá trị mỗi giải thưởng từ vài ngàn đồng (thước kẻ, bút bi) đến 300 ngàn đồng (cặp da). Tổng giải thưởng của chương trình xổ số học tập trên 10 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ phong trào “Nuôi heo đất” do liên đội trường phát động, cùng sự đóng góp của mạnh thường quân. So với năm học trước số điểm 10 các em đạt được hơn 2.000 điểm.

Em Ninh Hoàng Phong, học sinh lớp 8A1 đạt 80 điểm 10, đứng đầu trong số 1.986 học sinh toàn trường. Phong nói: Chương trình xổ số học tập rất bổ ích, khích lệ chúng em phấn đấu để kết quả học tập năm sau luôn cao hơn năm trước.

Qua hai năm triển khai chương trình xổ số học tập cho thấy kết quả dạy và học của trường nâng lên rõ rệt. Thầy cô ra sức dạy tốt, học sinh ngày càng chăm chỉ học tập. Chương trình xổ số học tập được Ban giám hiệu trường đưa vào kế hoạch hoạt động thường niên trong những năm học tiếp theo.

Văn Dũng

  • Từ khóa
82575

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu