Thứ 6, 19/04/2024 09:18:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:53, 19/02/2016 GMT+7

Hiệu quả từ các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế ở Thiện Hưng

Thứ 6, 19/02/2016 | 13:53:00 171 lượt xem
BP - Là xã khó khăn của huyện Bù Đốp, những năm qua Thiện Hưng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất, nâng cao mức sống người dân. Trong đó, hỗ trợ chăn nuôi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là hộ cận nghèo, cuối năm 2014, gia đình anh Điểu Quyết (29 tuổi) ngụ thôn Thiện Cư được hỗ trợ 2 con dê giống, đến nay đã sinh sản được 4 dê con và 2 dê mẹ tiếp tục có thai lứa thứ 3. Anh Quyết chia sẻ: Dê rất dễ chăm sóc, chuồng trại làm đơn giản, không cần diện tích lớn lại dễ tìm kiếm thức ăn và không gây ô nhiễm môi trường nên ai cũng có thể nuôi được.

25 hộ nghèo, cận nghèo thôn Thiện Cư được hỗ trợ dê năm 2015, đến nay đều có dê sinh sản từ 2-3 con25 hộ nghèo, cận nghèo thôn Thiện Cư được hỗ trợ dê năm 2015, đến nay đều có dê sinh sản từ 2-3 con

Kế đó, gia đình anh Điểu Tâm (32 tuổi) cũng được hỗ trợ 2 dê con từ cuối năm 2014, đến nay đã sinh sản được 7 con. “Được nhà nước quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi hứa sẽ cố gắng nhân đàn để vươn lên thoát nghèo năm 2016” - anh Điểu Tâm nói. Theo các hộ dân nơi đây, qua hơn 1 năm được hỗ trợ dê giống dù chưa có dê thương phẩm bán nhưng mỗi tháng thu khoảng 300-400 ngàn đồng từ bán phân dê.

Ông Điểu Ngọc, Trưởng thôn Thiện Cư cho biết: Thôn có 202 hộ, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 84%. Trong 2 năm (2014-2015), thôn được cấp 25 cặp dê giống cho những hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo. Có dê giống, các hộ phấn khởi chăm sóc và đều có dê sinh sản từ 2-5 con. Trước đó, thôn cũng được nhà nước hỗ trợ hàng chục con trâu, bò từ quỹ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, thôn còn được nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm xây tặng 80 căn nhà tình thương, 4 căn nhà đại đoàn kết, 1 nhà tình nghĩa. Cuối năm 2015, Thiện Cư còn 33 hộ nghèo, 54 hộ cận nghèo. Hiện toàn thôn chỉ còn 6 hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ vốn và 10 hộ vẫn ở nhà tạm. Từ các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà nước, mỗi năm thôn giảm từ 5-8 hộ nghèo. Riêng năm 2015 có 9 hộ thoát nghèo nhưng lại phát sinh 4 hộ và năm 2016 thôn phấn đấu giảm 8 hộ nghèo. Đến nay, thôn có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá, điển hình như hộ các ông: Điểu Thạch, Điểu Đốc, Điểu Tưn, Điểu Hớ... mỗi hộ thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm từ chăn nuôi trâu, bò.

Chủ tịch UBND xã Trần Chí Công cho biết: Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở Thiện Hưng gặp nhiều khó khăn do phần lớn hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất và vốn sản xuất. Qua khảo sát thực tế nhu cầu của người dân, xã đã tham mưu, đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng hỗ trợ vốn sản xuất giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ vốn Chương trình 135, trong 2 năm (2014-2015) xã mua 146 con dê giống cái và 4 dê giống đực cấp cho 73 hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số, mỗi hộ 2 con với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Đến nay, hầu hết các hộ đều có dê sinh sản từ 2-6 con, trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, năm 2015 xã thực hiện dự án hỗ trợ nông cụ chuyển đổi nghề cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo với kinh phí 111,9 triệu đồng, trong đó mua và cấp 10 máy phun thuốc, 28 bồn nước loại 500 lít, 2 máy nổ tưới nước, 2 máy phát cỏ. Từ nguồn vốn nông thôn mới, xã hỗ trợ 31 hộ tham gia mô hình nhân rộng giống lúa lai OM 4900 tại các thôn 3, 5, 6 với diện tích 14,5 ha, năng suất đạt 6,5 tấn/ha. Trong năm, các hộ nghèo, cận nghèo của xã cũng được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ 20 con bò giống, mỗi hộ 1 con.

Chủ tịch xã Trần Chí Công cho biết thêm: Các mô hình hỗ trợ con giống cho hộ khó khăn ở xã đều được người dân chăm sóc tốt, đạt hiệu quả cao, nhất là các hộ nuôi dê. Riêng dự án hỗ trợ trâu ở thôn Thiện Cư (do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh thực hiện năm 2007) đến nay qua 4 giai đoạn luân chuyển đã sinh sản được 72 con từ 28 con trâu mẹ ban đầu. Đến cuối năm 2015, xã đạt 11 tiêu chí nông thôn mới và năm 2016 phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí gồm: điện, chợ, y tế, văn hóa và an ninh trật tự.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
40088

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu