Thứ 6, 29/03/2024 12:08:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:59, 16/11/2019 GMT+7

Hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua ở Binh đoàn 16

Thứ 7, 16/11/2019 | 13:59:00 155 lượt xem
BPO - Trong những năm qua, các phong trào: Thi đua “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”;  phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo,  không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ở Binh đoàn 16 đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Binh đoàn đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể CB, CS, CNV, NLĐ các nội dung, chỉ tiêu thi đua; đồng thời làm tốt công tác phối hợp, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với nhu cầu của địa phương và khả năng của đơn vị. Trong đó, binh đoàn chú trọng tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nội dung về xây dựng nông thôn mới mà binh đoàn đăng ký tham gia giúp đỡ địa phương. Cụ thể, binh đoàn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm cải thiện, đổi mới bộ mặt nông thôn; tham gia chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động; tạo việc làm cho nhân dân trong vùng dự án; đào tạo trình độ tay nghề, góp phần xóa đói, giảm nghèo; tham gia công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; tham gia củng cố các tổ chức, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, quân đội; góp phần tích cực ổn định và phát triển sản xuất, ổn định an ninh dự án.

Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xây dựng, củng cố, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi cho người nghèo và gia đình chính sách; xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong binh đoàn đã lao động giúp địa phương trên 25.000 ngày công; đóng góp trên 27 tỷ đồng, làm mới 60km đường giao thông nông thôn; xây mới và hỗ trợ xây dựng 43km lưới điện; xây dựng 8 công trình hồ, đập, trạm bơm; 39,4km kênh mương nội đồng; 31 công trình nước sạch ở các khu dân cư; tặng 43 nhà, hỗ trợ xây dựng 125 nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, binh đoàn đã tích cực làm tốt công tác vận động nhân dân vào nhận khoán các vườn cây của đơn vị; phân bổ, bố trí các khu dân cư trong vùng dự án phù hợp theo quy hoạch. Đồng thời, binh đoàn đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 12.000 lượt lao động tại địa phương. Binh đoàn cũng đã bố trí được 56 cụm dân cư vận động trên 4.500 hộ tham gia nhận khoán, với trên 15.000 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 1.150 hộ; hỗ trợ giống 375 con dê; 225 con bò và hàng trăm ngàn cây giống các loại cho các hộ nghèo.

Binh đoàn cũng đã tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện phong trào. Cụ thể, binh đoàn đã thực hiện các phong trào, như: “Nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi”; “Trí thức trẻ tình nguyện”; “Nâng bước em đến trường”, “nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng”, giúp nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Trong 5 năm qua, Binh đoàn đã xây tặng 2 trường học, với 25 phòng xây mới. Vận động 131 học sinh đến lớp và trở lại trường; xóa mù chữ cho 511 người; tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho trên 700 lượt học sinh/năm.Tổ chức lớp học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số cho 315 cán bộ. Hỗ trợ trên 5.000 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai;…

 Ngoài ra, binh đoàn còn phối hợp tốt với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh triệt phá các tụ điểm về tệ nạn xã hội; vận động nhân dân tố giác tội phạm, ngăn chặn truyền đạo trái phép, chăm lo xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Chủ động đề xuất với chính quyền địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý xã hội cho người lao động theo đạo. Binh đoàn đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân vùng tôn giáo được 131 buổi, với 34.000 lượt người tham gia; phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn truyền đạo trái phép 13 vụ;….

Các phong trào thi đua của binh đoàn 16 trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới của hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước.

QM

  • Từ khóa
31298

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu