Thứ 4, 24/04/2024 11:49:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:08, 18/05/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Hiệu quả mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát” ở Trung tâm Văn hóa

Thứ 6, 18/05/2018 | 12:08:00 3,969 lượt xem

BP - Nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về đạo đức, lối sống và tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, Chi bộ Trung tâm Văn hóa (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”.  Bước đầu mô hình triển khai thực hiện hiệu quả, được các cấp đánh giá cao.

Mô hình “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” của Chi bộ Trung tâm Văn hóa gắn với các tiêu chuẩn “4 đúng, 4 phải, 3 sát”. Cụ thể: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách; phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn và sát dân, sát việc, sát cơ sở. Mô hình yêu cầu mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, thể hiện tính trách nhiệm để tăng cường mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến rõ nét góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Từ hiệu quả bước đầu, chi bộ đã được Đảng ủy chọn tham gia tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Đồng chí Dương Thị Thanh Vị, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa nhận giấy khen do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Chi bộ Trung tâm Văn hóa vì có thành tích học tập và làm theo Bác (giai đoạn 2016-2018)

Hằng tháng, chi bộ tổ chức học tập chuyên đề cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó dành 30-45 phút để sinh hoạt chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi chuyên đề được lựa chọn đều gắn với nhiệm vụ thực tiễn, như để góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ, đảng viên cần học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm như thế nào?... Sau khi học tập, chi bộ yêu cầu viết bài thu hoạch và gắn việc áp dụng vào công tác chuyên môn của đơn vị do cá nhân phụ trách. Qua 2 năm thực hiện, chi bộ đã triển khai 28 chuyên đề với 448 lượt quần chúng, 336 lượt đảng viên tham gia, 100% viết bài thu hoạch đạt kết quả. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy tổ chức, chi bộ có 12 đảng viên và 5 quần chúng tham gia đã đạt 1 giải nhất, 2 giải khuyến khích. Đồng chí Dương Thị Thanh Vị, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa cho biết: Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên và có hành động cụ thể làm theo tư tưởng, tấm gương và phong cách của Bác, nhất là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc; có trách nhiệm với công việc và phục vụ nhân dân.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp trên và Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Trung tâm Văn hóa triển khai cho đoàn viên, cán bộ, viên chức đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” gắn với đăng ký thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương. Cụ thể hóa bằng hành động, công đoàn, chi đoàn tập trung củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt, giáo dục, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vận động cán bộ, viên chức tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện.

Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị chia sẻ kinh nghiệm: Chi bộ luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, xây dựng hình ảnh cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sát thực tiễn cơ sở, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Phương Dung

  • Từ khóa
20648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu