Thứ 3, 16/04/2024 13:33:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:16, 09/03/2019 GMT+7

Hiệu quả mô hình “10 giúp 1”

Thứ 7, 09/03/2019 | 08:16:00 329 lượt xem

BP - Nhằm giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống, những năm qua, Chi hội phụ nữ ấp 2, xã Nha Bích (Chơn Thành) xây dựng mô hình “10 giúp 1”, tức 10 hội viên khá giúp 1 hội viên khó vươn lên thoát nghèo. Hiệu quả từ mô hình này không chỉ lan tỏa ở các chi, tổ hội xã Nha Bích mà đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng trong toàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng ban mặt trận, nguyên Chi hội trưởng phụ nữ ấp 2, Tổ trưởng tổ mô hình “10 giúp 1”, cho biết: Năm 2007, khi được bầu làm chi hội trưởng, thấy nhiều hội viên nghèo, nhà ở tạm bợ, thiếu vốn sản xuất, tôi nảy sinh ý tưởng xây dựng mô hình “10 giúp 1”. Những ngày đầu, ai có gì giúp nấy để xóa nhà tạm, đóng góp ngày công, hỗ trợ tấm tôn, bao xi măng. Sau đó cứ 10 hội viên đóng góp từ 200-500 ngàn đồng giúp 1 hội viên khó khăn sửa nhà, mua cây -  con giống phát triển kinh tế. Từ 1 tổ, đến năm 2014 phát triển lên 4 tổ với 50 thành viên, trong đó 1 tổ 20 thành viên, số còn lại 10 thành viên/tổ. Tùy vào nhu cầu và điều kiện của mỗi tổ để có sự đóng góp, hỗ trợ khác nhau, nhưng hiện nay ít nhất mỗi thành viên đóng góp 2 triệu đồng/tháng, theo hình thức xoay vòng, ưu tiên giúp hội viên khó khăn trước. Vào ngày 25 hằng tháng, thành viên tổ tập trung tại 1 địa điểm để đóng tiền và nghe các tổ viên trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế từ nguồn vốn được hỗ trợ, đồng thời bình xét thành viên được hỗ trợ tiếp theo. Mô hình dù đơn giản nhưng rất hiệu quả, không chỉ giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn tạo điều kiện cho nhiều hộ phát triển kinh tế khá, nuôi con ăn học.

Hội Phụ nữ xã Nha Bích tham quan khu chăn nuôi của hộ chị Thái Thị XoanHội Phụ nữ xã Nha Bích tham quan khu chăn nuôi của hộ chị Thái Thị Xoan

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Nguyễn Thị Mai (1978), thường xuyên đau ốm, không có đất sản xuất, một mình nuôi 2 người con ăn học. Năm 2011, chị tham gia mô hình và được tổ giúp 5 triệu đồng mua heo, bò giống. Cần cù tiết kiệm và sử dụng tốt đồng vốn nên đàn heo, bò sinh trưởng nhanh. Năm 2016, chị tích lũy mua được 1 ha đất sản xuất và đến năm 2017 thoát nghèo bền vững. Tương tự, chị Thái Thị Xoan (1969) thuộc hộ nghèo, một mình nuôi 2 con ăn học. Năm 2013, chị tham gia mô hình “10 giúp 1” và được hỗ trợ 10 triệu đồng làm chuồng trại, mua heo giống phát triển chăn nuôi. Biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn heo nái nhanh lớn, đẻ nhiều. Tích lũy vốn, chị mở rộng chăn nuôi gà ta thả vườn, trồng cây ăn trái. Đến năm 2015, hộ chị Xoan vươn lên thoát nghèo. Hiện người con trai đầu đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, con gái út đang học lớp 12.

Chị Trần Thị Quang (1965), từ Hà Tĩnh vào Nha Bích lập nghiệp năm 1990 với điều kiện kinh tế khó khăn, đi làm thuê kiếm tiền nuôi 3 người con ăn học. Ngày thành lập mô hình “10 giúp 1” năm 2007, chị Quang hăng hái tham gia và được hỗ trợ vốn buôn bán rau quả. Với đức tính cần cù, chịu khó, những năm sau đó chị góp thêm vốn mở cửa hàng tạp hóa kinh doanh, buôn bán đủ các loại. Đến nay, chị trở thành hộ khá, xây nhà khang trang, 3 con đều học đại học, trong đó 2 người con đầu đã ra trường có việc làm ổn định, người con út đang học năm thứ 4.

Chi hội phụ nữ ấp 2 có 126 hội viên, năm 2014 có 22 hội viên nghèo, cận nghèo nhưng đến năm 2017 thoát  nghèo 100%. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nha Bích Thị Cúc cho biết: Xã có 7 chi hội phụ nữ với 894 hội viên. Ngoài các mô hình kết nghĩa, “5 không, 3 sạch” đã duy trì, phát triển nhiều năm nay thì mô hình “10 giúp 1” của Chi hội ấp 2 là hiệu quả nhất. Mô hình đã nhân rộng từ năm 2015 tại 3 chi hội ấp 3, 4 và ấp Suối Ngang. Phát huy hiệu quả mô hình, năm 2018 đã giúp 29 hội viên vươn lên thoát nghèo, hiện xã còn 33 hội viên nghèo. 

V.T

  • Từ khóa
39751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu