Thứ 5, 25/04/2024 14:55:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:27, 12/07/2012 GMT+7

Mỹ chính thức cho phép đầu tư vào Myanmar

Thứ 5, 12/07/2012 | 10:27:00 165 lượt xem

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm đầu tư vào Myanmar, bật đèn xanh cho các công ty Mỹ - đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng - muốn tham gia thị trường vừa mở cửa này.

Tổng thống Thein Sein (phải) và đại sứ Mỹ tại Myanmar Derek Mitchell tại buổi trình quốc thư của ông Mitchell - Ảnh: GM

“Nới lỏng cấm vận là dấu hiệu mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi với cải cách, sẽ cung cấp ngay lập tức các ưu đãi cho những nhà cải cách và lợi ích quan trọng cho người dân Myanmar” - thông báo của Nhà Trắng ngày 12-7 dẫn lời Tổng thống Obama.

Ông Obama thông báo quyết định này vài giờ sau khi đại sứ Mỹ đầu tiên tại Myanmar - ông Derek Mitchell - trình quốc thư lên Tổng thống Thein Sein để chính thức bắt đầu nhiệm vụ đại sứ. Đây cũng là quyết định có tầm ảnh hưởng nhất đến nay của chính quyền ông Obama đang tăng nhanh tốc độ bình thường hóa quan hệ với Myanmar.

Lời hứa dỡ bỏ giới hạn đầu tư đã được Mỹ công bố hồi tháng 5 nhưng đến giờ mới được đưa vào thực hiện là do các quan chức Mỹ thảo luận về tình hình kinh doanh ở Myanmar. “Chính phủ Mỹ vẫn lo ngại sâu sắc về tình trạng thiếu minh bạch trong môi trường đầu tư ở Myanmar và vai trò của quân đội trong nền kinh tế” - ông Obama nói.

Theo quyết định mới, tất cả doanh nghiệp Mỹ có vốn đầu tư vào Myanmar trên 500.000 USD phải nộp báo cáo thường xuyên cho Bộ Ngoại giao về bất kỳ khoản chi nào cho Chính phủ Myanmar và về cách thức giải quyết vấn đề nhân quyền, tham nhũng và rủi ro môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

Trong phát biểu hồi tháng trước tại Geneva (Thụy Sĩ), bà Aung San Suu Kyi đã cảnh báo về công ty năng lượng quốc gia, Công ty Dầu khí Myanmar (MOGE), và những liên hệ của công ty này với giới quân sự. Bà nói MOGE “đến nay vẫn thiếu tính minh bạch và trách nhiệm”, đồng thời khuyên các quốc gia không nên cho phép doanh nghiệp làm ăn với MOGE đến khi công ty này ký kết các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận về sự minh bạch và trách nhiệm.

Tuy nhiên, các công ty Mỹ vẫn được cho phép hợp tác với MOGE nhưng phải trình báo cho Bộ Ngoại giao trong vòng 60 ngày.

Các công ty Mỹ vẫn bị cấm đầu tư vào những đơn vị thuộc giới quân đội hoặc quốc phòng Myanmar.

Trước Mỹ đã có nhiều nền kinh tế lớn dỡ bỏ cấm vận đầu tư vào Myanmar như Úc, Canada và Liên minh châu Âu.

Quốc hội Myanmar trong phiên họp lần này đang xem xét dự thảo luật đầu tư nước ngoài và nhiều dự thảo luật khác nhằm tự do hóa nền kinh tế yếu kém của Myanmar sau nhiều thập kỷ cách ly và suy yếu dưới sự cai trị của chính quyền quân sự.

                                                                            (Theo TTO)

  • Từ khóa
68585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu