Thứ 6, 29/03/2024 06:49:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 08:30, 03/11/2017 GMT+7

Hiện tượng bốc hỏa ở tuổi trung niên và bệnh mất trí nhớ

Nguồn TTXVN
Thứ 6, 03/11/2017 | 08:30:00 135 lượt xem
BPO - Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Thần kinh học số ra ngày 1-11, những người thường xuyên có dấu hiệu bốc hỏa ở tuổi trung niên có nhiều khả năng sẽ bị teo não khi về già - "điềm báo" của bệnh mất trí nhớ, hay gọi là bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 1.633 người ở độ tuổi trung bình là 53. Họ được xét nghiệm máu dựa theo thang bậc 5 chỉ số bốc hỏa.

Trung bình 24 năm sau, những người tham gia nghiên cứu trước đây lại trải qua kiểm tra trí nhớ và chụp não bộ.

Kết quả cho thấy những người có chỉ số bốc hỏa từ 3 trở lên có khối lượng bộ não giảm 5% tại khu vực đồi hải mã và những vùng khác có liên quan tới bệnh Alzheimer và các chứng mất trí nhớ khác.

Những người có chỉ số bốc hỏa cao hơn cũng mắc bệnh suy giảm trí nhớ, khi chỉ nhớ được trung bình 5 từ trong số 10 từ mà họ được yêu cầu nhắc lại.

Đây là phát hiện mới nhất về mối liên quan giữa bệnh mất trí nhớ và hiện tượng bốc hỏa, một hiện tượng xảy ra khi các tế bào miễn dịch của cơ thể gia tăng để phản ứng trước những mối nguy hại đến sức khỏe như khói thuốc, áp lực, bệnh tật...

Theo tác giả nghiên cứu, chuyên gia Keenan Walker thuộc Đại học Y khoa Johns Hopkins, kết quả này cho thấy hiện tượng bốc hỏa ở tuổi trung niên sẽ là yếu tố sớm ban đầu góp phần dẫn tới sự thay đổi ở não có liên quan tới bệnh Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác bởi quá trình dẫn tới suy giảm trí nhớ bắt đầu trong một thời gian dài trước khi xuất hiện triệu chứng.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên chưa làm sáng tỏ được nguyên nhân và kết quả của mối quan hệ này.

  • Từ khóa
98626

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu