Thứ 7, 20/04/2024 16:23:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:02, 17/01/2016 GMT+7

Hiến máu vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm với đồng bào

Chủ nhật, 17/01/2016 | 18:02:00 909 lượt xem
BPO - Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện ngày Chủ nhật Đỏ tổ chức sáng 17-1 trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Ngày hội chính của chuỗi ngày hội Chủ nhật Đỏ - sự kiện do Báo Tiền phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức - được triển khai đồng loạt tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dân tộc ta luôn có truyền thống nhân đạo sâu sắc với tinh thần “Thương người như thể thương thân”. Chúng ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn giúp đỡ nhau lúc ốm đau, bệnh tật, khi gặp tai nạn. Hiện nay, hằng ngày, hằng giờ, tính mạng nhiều người dân đang bị đe dọa do không được truyền máu kịp thời, nhất là các nạn nhân tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong do thiếu máu.

Sau 21 năm phát động, đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước đã có những bước tiến vượt bậc. Nhất là từ năm 2000, Quyết định của Thủ tướng về hiến máu tình nguyện đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả cao. Năm 2015, cả nước tiếp nhận hơn 1,1 triệu đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện, đáp ứng được 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, chữa bệnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức an toàn truyền máu và tiếp tục nhân rộng phong trào Chủ nhật Đỏ khắp cả nước vì sức khỏe cộng đồng và mỗi người. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người đối với đồng bào.

Theo ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền phong, chỉ tiêu cụ thể của ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 8 năm 2016 là huy động được từ 18.000-20.000 đơn vị máu tại 22 tỉnh, thành phố được phát động. Năm 2015, sự kiện này đã huy động được 18.000 đơn vị máu ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nguồn Chinhphu.vn

  • Từ khóa
14825

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu