Thứ 5, 18/04/2024 11:54:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:35, 09/01/2014 GMT+7

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với IAEA

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:35:00 1,509 lượt xem

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong buổi tiếp Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano, sáng ngày 9-1.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn IAEA tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng năng lực-một trong những yêu cầu quan trọng để Việt Nam phát triển các dự án điện hạt nhân. 

Phó Thủ tướng cũng cho biết việc tham gia các công ước quốc tế về hạt nhân, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2014… là những minh chứng thể hiện Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với IAEA.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng của IAEA, Tổng Giám đốc Yukiya Amano khẳng định, IAEA ủng hộ Việt Nam ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó có các dự án điện hạt nhân.

Theo ông Yukiya Amano, IAEA có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong xây dựng năng lực vì vậy, sẽ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển điện hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA cũng khẳng định Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò  là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA.

*Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai (từ ngày 7-11/9/2013), Tổng Giám đốc IAEA đã đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; và đã làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Amano cũng sẽ đi thăm Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), thăm địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Nguồn Chinhphu.vn

  • Từ khóa
10681

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu