Thứ 7, 20/04/2024 01:00:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:17, 07/09/2015 GMT+7

Đường cát nhập lậu và hệ lụy khó lường

Thứ 2, 07/09/2015 | 15:17:00 1,686 lượt xem

BP - Theo số liệu của Công an tỉnh, những tháng gần đây, giá đường cát ở nước ta so với một số nước chênh lệch. Vì vậy, nhiều đối tượng đã nhập lậu đường cát có xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Nhiều đối tượng trong nước đã móc nối với người ở nước ngoài để nhập lậu hàng tấn đường qua các đường tiểu ngạch giáp biên với Campuchia.

Trung tá Nguyễn Đức Minh, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh, cho biết: Khoảng 1 giờ sáng 20-7-2015, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp 6, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tổ công tác của phòng phát hiện ôtô biển số 61C-098.02, do tài xế Nguyễn Minh Phong, SN1981, ngụ ấp Bù Nôm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 460 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp, mỗi bao 50kg, tổng cộng 23 tấn. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật để điều tra làm rõ.

Tài xế Nguyễn Công Huyên cùng tang vật

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 6-7-2015, tại ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, lực lượng Công an tỉnh kiểm tra xe ôtô 51C-135.28 do tài xế Dương Văn Phước, SN1961, ngụ số 97/39A, đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển. Trên xe có 250 bao đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc đã bị lập biên bản tạm giữ. Tại cơ quan công an, tài xế Phước khai số đường này do ông vận chuyển thuê với giá 300 ngàn đồng/tấn.

Cùng trong thời gian này, lực lượng Công an tỉnh phát hiện xe ôtô tải mang biển số 93C-048.85, do Nguyễn Công Huyên, SN1976, ngụ khu phố 6, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp điều khiển, vận chuyển 99 bao đường cát nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ tang vật tiếp tục điều tra làm rõ. Tài xế Nguyễn Công Huyên khai nhận khi điều khiển xe đến khu vực chợ Cửa khẩu Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp, thấy người dân trong đó có cả người Việt Nam và Campuchia đang sử dụng xe máy vận chuyển đường lậu bằng đường tiểu ngạch từ Campuchia sang Việt Nam nên đã thu mua 99 bao với mục đích mang về chia lẻ, bán lại cho tiệm tạp hóa kiếm lời.

Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển đường nhập lậu vào địa bàn tỉnh với số lượng lớn. Điển hình như Công an huyện Bù Đốp phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng với 156 bao đường cát nhập lậu, trọng lượng 7.800kg. Công an huyện Lộc Ninh phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 1 đối tượng vận chuyển gần 2.000kg đường cát có nguồn gốc nước ngoài...

Việc buôn lậu đường cát không những tác động đến an ninh trật tự khu vực biên giới, làm bất ổn thị trường sản xuất - kinh doanh mía đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Trung tá Nguyễn Đức Minh cho biết thêm: Khi mua đường lậu về, các cửa hàng thường chia nhỏ để bán nên người tiêu dùng không kiểm định được hạn sử dụng.

Mong rằng mọi công dân kiên quyết tẩy chay hàng lậu, vừa làm trong sạch thị trường để bảo vệ chính mình, đồng thời góp phần ngăn chặn con đường làm ăn phi pháp của bọn buôn lậu.           

Vũ Sáng

  • Từ khóa
27127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu