Thứ 5, 28/03/2024 16:11:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:09, 12/03/2014 GMT+7

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách với người có công tại Sở LĐ-TB&XH

Thứ 4, 12/03/2014 | 21:09:00 2,550 lượt xem

Ngày 12-3, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại Sở lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH). Ông Giang Văn Khoa, Uy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.


Đoàn giám sát làm việc tại Sở LĐTBXH 

Năm 2013, Sở LĐ-TB&XH đã giải quyết chế độ mai táng phí cho 354 đối tượng; mua thẻ bảo hiểm y tế cho 641 đối tượng theo Quyết định 290/QĐ-TTg và 2.095 đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Sở cũng đôn đốc, vận động, hỗ trợ xây dựng 36 căn nhà tình nghĩa với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, tặng sổ tiết kiệm trị giá 73 triệu đồng; xây dựng được 77/201 căn nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23.550 người được hưởng chính sách, chế độ ưu đãi. Trong đó có 89 bà mẹ Việt Nam anh hùng; 8 lão thành cách mạng; 4 cán bộ tiền khởi nghĩa; 4.585 liệt sĩ; 3.637 thương binh; 949 bệnh binh; 314 người từng bị tù đày; 1.395 người bị nhiễm chất độc hóa học, 961 người đang hưởng tuất thương binh, 445 người hưởng tuất bệnh binh; 1.012 thanh niên xung phong và 169 người hưởng hàng tháng theo chế độ khác.

Tại buổi giám sát, đại diện Sở LĐ-TB&XH đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Các thành viên trong đoàn cũng đã yêu cầu đại diện sở làm rõ những vấn đề mà cử tri đang quan tâm như: tổ chức giám định các đối tượng nghi nhiễm chất độc da cam thuộc diện được trợ cấp để không còn khiếu kiện; số lượng hồ sơ được hưởng theo Quyết định 290/QĐ-TTg chưa được giải quyết; việc chậm trễ giải quyết chế độ liệt sĩ, thanh niên xung phong bị ách tắc ở đâu...

Ông Giang Văn Khoa cho rằng: Việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng của Sở LĐ-TB&XH chưa chặt chẽ; chưa làm tốt việc tuyên truyền nên nhiều người còn ỉ lại vào chế độ, không chịu khó vươn lên. Sở LĐ-TB&XH cần khảo sát đúng đối tượng để tránh sai sót khi thực hiện chế độ; có kế hoạch bồi dưỡng hằng năm cho đội ngũ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, có chế độ phụ cấp để đội ngũ này yên tâm, gắn bó với nghề.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
5797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu