Thứ 6, 19/04/2024 14:25:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:25, 19/11/2014 GMT+7

Hãy là chính mình

Thứ 4, 19/11/2014 | 14:25:00 138 lượt xem

BP - Nghi án cầu thủ Công Phượng U19 Việt Nam làm lại hồ sơ để đủ tuổi tham gia các giải đấu U19 được Chuyển động 24h VTV1 thông tin trong bản tin trưa ngày 8-11. Ngay sau đó, cha mẹ Công Phượng đều khẳng định em sinh năm 1995. Câu lạc bộ quản lý Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cũng đưa ra những chứng cứ chứng minh cầu thủ của họ đúng 19 tuổi. Các tờ báo cũng đã cử phóng viên về Mỹ Sơn lật lại tất cả hồ sơ và chứng minh Công Phượng 19 tuổi.

Câu chuyện dường như đã có lời giải. Nhưng điều khiến mọi người chuyển hướng quan tâm là sự im lặng của VTV1. Đúng, sai thế nào, chương trình nên thông tin đến bạn xem đài!

Sau 7 ngày, bản tin Chuyển động 24h trưa ngày 16-11 đã giải tỏa bức xúc trong lòng người xem. Phóng viên chương trình đã về lại xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An để thu thập thêm những chứng cứ chứng minh Công Phượng sinh năm 1993 - tức 21 tuổi. Rất nhiều chứng cứ thuyết phục được đưa ra: Thứ nhất, cuốn học bạ cấp I của Công Phượng. Cả 5 năm học đều được đánh giá bằng một nét chữ, màu mực, viết cẩn thận, trong khi học bạ của một học sinh học cùng Phượng năm lớp 3, 4 nét chữ lại khác. Thứ hai, trường Tiểu học Mỹ Sơn trả lời đã làm mất cuốn sổ đăng bộ nên không thể xác định được bạn học của Phượng. Thứ ba, Công Phượng có 2 giấy chứng nhận tốt nghiệp vào năm 2006, 2007. Tuy nhiên, theo học bạ năm 2006-2007 em vẫn học lớp 5. Thứ tư, người phụ trách tư pháp xã Mỹ Sơn nói rằng, sổ đăng ký khai sinh của xã từ năm 1999 trở về trước đã bị mất, nhưng chủ tịch xã lại nói mất năm 1997. Trong khi đó, bản sao giấy khai sinh của Công Phượng được làm năm 2001, trong đó có ghi rõ sao từ sổ đăng ký khai sinh. Bằng chứng cuối cùng được VTV đưa ra là hồ sơ nhân khẩu năm 2002 lưu tại Công an huyện Đô Lương, trong đó ghi ngày sinh của Công Phượng là 21-1-1993 trùng với sổ hộ khẩu gốc lưu tại xã Mỹ Sơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, căn bệnh mãn tính - thành tích - đã ăn sâu vào ngõ ngách của ngành thể thao. Để đạt một mục tiêu nào đó, người ta sẵn sàng đánh lừa niềm tin của hàng triệu người. Hành động “sấp - ngửa” này mới nghe qua chỉ vì lợi ích chung, vinh quang chung. Song, suy cho kỹ đã làm phương hại đến ít nhất một cá nhân, sau đó là cả một thế hệ khi các em phải đổi danh dự để giành lấy vinh quang ảo? Một thế hệ mới lớn lên đã được gieo vào suy nghĩ tiêu cực như vậy thì trách nhiệm thuộc về ai? Niềm tin của cả một thế hệ bị đánh cắp thì làm sao để lấy lại được?

Có một câu danh ngôn rằng: Bạn có thể lừa được mọi người nhưng không thể lừa được chính mình. Tài năng dù ở đâu vẫn tỏa sáng. Công Phượng chiến thắng được đối phương nhưng em có chiến thắng được bản thân khi biết rõ mình đang gian dối?

19 hay 21 tuổi, Công Phượng cần lên tiếng bởi em đang là tấm gương cho hàng triệu trẻ em, đặc biệt là trẻ em nông thôn hướng đến!

 Hồng Cúc

 

 

  • Từ khóa
108416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu