Thứ 3, 16/04/2024 15:03:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:12, 20/02/2019 GMT+7

Hành vi coi thường luật pháp

Thứ 4, 20/02/2019 | 08:12:00 371 lượt xem

BP - Từ ngày 6 đến 16-2-2019 đã có 3 trường hợp dừng đỗ xe trên đường cao tốc để tổ chức ăn uống được đăng tải trên mạng xã hội. Đây là những hành vi coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông trên đường cao tốc, gây phẫn nộ trong dư luận. Từ những vụ việc nêu trên cho thấy, câu chuyện về văn hóa giao thông đã nhiều lần được báo chí phản ánh, dường như chẳng mảy may tác động đến một số người. Hiện mới có 1 vụ bị xử phạt 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Nhiều người cho rằng, mức xử phạt như vậy quá nhẹ nên tính răn đe chưa cao.

Đường bộ nói chung, đường cao tốc nói riêng là huyết mạch lưu thông của quốc gia trong từng giây, từng phút. Bất cứ hành vi vi phạm an toàn giao thông nào, dù nhỏ cũng có nguy cơ uy hiếp tính mạng con người. Trong những năm gần đây, hệ thống đường cao tốc của nước ta phát triển nhanh với những tuyến đường kết nối các thành phố lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội và giúp việc lưu thông thuận tiện. Ưu điểm đường cao tốc mang lại là không cần bàn cãi. Tuy nhiên, chứng kiến các tình huống trong thực tế và theo dõi tin tức liên quan đến những vụ tai nạn trên cao tốc mới thấy rằng, không ít tài xế vẫn thiếu kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống khi đi trên cao tốc. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc. Tình trạng xe chạy ngược chiều, lùi xe, dừng đỗ không đúng quy định hay xe khách bắt trả khách trên cao tốc... là những ví dụ điển hình. Các hành vi này không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tham gia giao thông đi đúng luật, mà còn là nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn thảm khốc.

Tai nạn giao thông là hậu quả của nhiều nguyên nhân, từ hệ thống cơ sở hạ tầng chưa xứng tầm, việc quản lý đào tạo, sát hạch lái xe chưa nghiêm ngặt... Nhưng trên đường cao tốc hệ thống kỹ thuật mặt đường bảo đảm tốt thì nguyên nhân hàng đầu xảy ra tai nạn giao thông là do ý thức của người điều khiển phương tiện. Để không xảy ra tình trạng đó rõ ràng là phải thay đổi căn bản ý thức người dân khi tham gia giao thông. Ai cũng cho rằng, việc những người dừng đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc vừa qua là do ý thức quá kém, thể hiện hành vi cố ý vi phạm, coi thường luật pháp, xem đường cao tốc như sân nhà mình. Tuy nhiên, mức phạt tối đa hiện nay theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP chỉ 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng là quá nhẹ. Nhiều người kiến nghị trong quá trình sửa Luật Giao thông đường bộ và các nghị định liên quan, cần tăng cao hơn nữa mức phạt và phải tước bằng lái xe của tài xế để răn đe về sau.

Tai nạn giao thông vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ, cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người. Tai nạn không chỉ gây ra hậu quả cho nạn nhân mà kéo theo những hệ lụy khác, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần, bế tắc... Vì thế, nâng cao ý thức về an toàn giao thông là hết sức cần thiết đối với mọi gia đình, mỗi cá nhân khi tham gia giao thông, đặc biệt là người lái xe. Muốn hay không, thái độ ứng xử của mỗi người khi ra đường cũng ảnh hưởng đến trật tự, an toàn của cộng đồng, của xã hội. Chỉ khi nào mỗi người ý thức sâu sắc, nghiêm túc về điều đó thì mới có thể đẩy lùi được tình trạng vi phạm pháp luật giao thông, góp phần làm cho xã hội an toàn hơn.

Hà Thanh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu