Thứ 4, 17/04/2024 06:04:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:18, 16/01/2020 GMT+7

Hành trình trở thành quân nhân - Bài 1

Cẩm Liên
Thứ 5, 16/01/2020 | 07:18:00 382 lượt xem
BPO - Nhiều gia đình có thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020 đang hồi hộp, bịn rịn xen lẫn tự hào và âu lo khi chuẩn bị tiễn người thân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

SẴN SÀNG NHẬN LỆNH NHẬP NGŨ

Sau tết Nguyên đán Canh Tý, toàn tỉnh sẽ có khoảng 1.200 thanh niên lên đường tham gia NVQS bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, hầu hết hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành các bước tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

TUYỂN QUÂN “TRÒN KHÂU”

Từ năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi những yêu cầu ngày càng cao với phương thức tuyển quân “tròn khâu”, tức là không bỏ sót khâu nào từ khi phát lệnh đến lúc giao quân, tuyển người nào chắc người đó. Do đó, để bảo đảm công tác giao quân chất lượng cao, diễn ra đúng thời gian, đúng Luật NVQS, các huyện, thị xã, thành phố đã củng cố hội đồng NVQS các cấp, có kế hoạch, biện pháp tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị tốt nguồn cử tuyển 2% đảng viên nhập ngũ; thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chặt chẽ các bước đúng quy trình tuyển chọn.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú Hà Văn Thành tặng hoa, quà chúc thanh niên lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự tại lễ giao quân năm 2019

Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Gia Mập cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Ban CHQS huyện liên tục được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2020, Hội đồng NVQS huyện Bù Gia Mập đã thực hiện đúng quy trình, đầy đủ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 340/3.032 thanh niên trong độ tuổi từ 18-27 được điều khám; lên trạm khám đạt 100%; đạt sức khỏe 198 thanh niên. Theo dự kiến, Bù Gia Mập sẽ có 85 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Phú Riềng cũng đã hoàn tất bước “3 bình cử, 4 công khai” và đang gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo báo cáo của Hội đồng NVQS huyện Phú Riềng, đến nay, toàn huyện đăng ký độ tuổi 17 có 615 công dân, đạt 0,65% so tổng số dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương; đăng ký trong độ tuổi 18-27 có 3.858 công dân. Qua sơ tuyển ban đầu, tổng số điều khám có 340 thanh niên, lên trạm khám 338 thanh niên, đạt 99,41%; kết quả có 171 thanh niên đạt sức khỏe. Năm nay, Phú Riềng sẽ có 85 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó trình độ văn hóa từ cấp 2 đạt 32,16%; cấp 3 đạt 50,29%, trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 17,54%; có 3 đảng viên.

Gia đình tôi có 4 người con. Điểu Ninh là con trai duy nhất nên gia đình luôn muốn con được vững vàng về tư tưởng, trưởng thành trong mọi hành động và chỉ có môi trường quân đội mới rèn giũa, đào tạo phát triển. Tôi luôn hy vọng con sẽ có những đóng góp cho Tổ quốc, nhất là huyện biên giới Bù Gia Mập.

Ông Điểu Don, Bí thư  Chi bộ thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa 

Thượng tá Cao Xuân Tự, Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có 6.300 thanh niên trong độ tuổi 17, đạt 0,66% so tổng số dân; phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi từ 18-25 và công dân trình độ đại học, cao đẳng đến hết 27 tuổi sẵn sàng nhập ngũ là 32.241 công dân, đạt 4,13% so với dân số có hộ khẩu thường trú, tăng 0,74% so năm trước. Công tác xét duyệt chính trị, chính sách cơ bản hoàn tất. Năm nay, với 39.241 thanh niên trong độ tuổi xét duyệt, có 12 thanh niên miễn gọi nhập ngũ; 14.838 thanh niên hoãn gọi nhập ngũ; hoãn vận dụng vì văn hóa thấp và hoàn cảnh gia đình đặc biệt 14.114 thanh niên; chưa gọi nhập ngũ theo Thông tư số 50 đối với 784 công dân và đủ điều kiện khám sức khỏe có 9.493 thanh niên.

TÌNH NGUYỆN LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chúng tôi đến nhà Điểu Tuy (SN 2000) tại thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập lúc chính trưa, bởi giờ đó em mới đi rẫy về. Là đảng viên trẻ, cùng với mong ước của gia đình, Điểu Tuy viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Điểu Tuy nói: “Biết đi bộ đội sẽ phải rèn luyện nghiêm khắc, vất vả hơn cả làm rẫy nhưng em sẽ cố gắng để rèn luyện và trưởng thành hơn”.

Thanh niên huyện Bù Gia Mập khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Đảng viên trẻ Lê Đình Triệu, dân quân thường trực xã Long Tân (Phú Riềng) cũng đã sẵn sàng tư trang, tinh thần để qua tết Nguyên đán Canh Tý lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Triệu cho biết: Năm 2018, em khám sức khỏe để thi vào Trường sĩ quan Lục quân. Sức khỏe đạt tốt song kết quả thi không đạt nên không được vào học ngôi trường mình mơ ước. Ấp ủ giấc mơ rèn luyện, sinh hoạt và cống hiến trong môi trường quân ngũ, em xin làm dân quân thường trực xã. Năm nay, em tiếp tục đăng ký đi NVQS để được rèn luyện trong môi trường quân đội. Với môi trường kỷ luật nghiêm, em tin bản thân sẽ được tôi luyện rắn rỏi, giữ vững bản lĩnh và sớm trưởng thành góp ích xây dựng cho đất nước. Triệu là đảng viên trẻ trong dự nguồn của xã.

Theo dự kiến, chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh năm 2020 là 1.000 thanh niên (chưa kể thanh niên tham gia nghĩa vụ công an). Hiện hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đầy đủ các bước đến “3 bình cử, 4 công khai” chỉ đợi chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân.

Năm nay, toàn tỉnh tổng điều khám 4.000 công dân, lên trạm 3.994 công dân (6 công dân vắng do bị tai nạn giao thông), đạt 99,85%. Trúng tuyển sức khỏe 2.279 công dân, đạt 57,06%, tăng 0,07% so năm 2019. Trình độ học vấn từ cấp 3 trở lên có 901/2.279 công dân, đạt 39,5%. Đến nay, Bình Phước đã hoàn thành gần hết các khâu trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ bản các bước đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày giao quân 2020.

  • Từ khóa
8146

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu