Thứ 4, 17/04/2024 03:58:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:20, 02/10/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Hành động vì môi trường xanh

Thứ 4, 02/10/2019 | 08:20:00 484 lượt xem
BP - Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Phú Riềng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, hội LHPN các cấp trong huyện chủ động, tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường với hình thức đa dạng, như tổ chức hội nghị, tọa đàm, băng rôn... Nội dung tuyên truyền xoay quanh: Nâng cao ý thức giữ gìn nguồn nước sạch, không đổ rác, vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni-lon; tiết kiệm điện, nước; phân loại rác thải tại gia đình; trồng hoa, cây xanh...

Phụ nữ tham gia dọn vệ sinh bên đường

Công tác bảo vệ môi trường còn được hội LHPN các cấp triển khai gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động của hội như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Trồng rau sạch trong hộ gia đình” nhằm nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn rau sạch tại địa phương được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời, hội LHPN các cấp còn phối hợp tổ chức các hoạt động thu gom rác thải nơi công cộng, phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Kết quả từ đầu năm 2019 đến nay, hội đã phát quang, vệ sinh được 6km đường với 186 chị tham gia; triển khai mô hình đào hố rác thải tại gia đình ở các thôn Phú Bình, Phú Thuận, xã Phú Riềng; trồng hơn 9km đường hoa do phụ nữ tự quản. Để hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, túi ni-lon, hội LHPN các cấp đã tặng phụ nữ gần 100 cái làn dùng đi chợ.

Thực hiện tốt tuyên truyền, vận động, thời gian qua trên địa bàn huyện đã có nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu tham gia bảo vệ môi trường. Điển hình như bà Vũ Thị Quế ở thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, đã phối hợp trồng được hơn 3km đường hoa các tuyến liên xã, thôn và tổ chức trồng hoa tại khuôn viên trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn. Bà còn vận động nhiều người dân tham gia trồng hoa ở các đoạn đường, ngõ xóm nhà mình, từ đó tạo được môi trường xanh, sạch, đẹp.

Để góp phần bảo vệ môi trường bền vững, xây dựng huyện Phú Riềng ngày càng xanh, sạch, đẹp, thời gian tới, hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Nguyễn Diễm

  • Từ khóa
47201

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu