Thứ 3, 19/03/2024 17:27:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:54, 17/10/2018 GMT+7

Hành động để xứng đáng với mốc son mới

Thứ 4, 17/10/2018 | 10:54:00 1,933 lượt xem
BP - Ngày 16-10, trong phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã nhất trí biểu quyết thông qua và ngay sau đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước. Có thể nói, đây là một mốc son mới trên chặng đường phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

>> UBTV Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố Đồng Xoài

Trong ký ức của các thế hệ cha anh và đông đảo người dân Bình Phước cũng như hàng triệu chiến sĩ cách mạng, “Đồng Xoài rực lửa” năm 1965 là hình ảnh đến nay vẫn còn rất sâu đậm. Khi ấy, Chi khu quân sự Đồng Xoài được chính quyền Sài Gòn cho là “bất khả xâm phạm”. Thế nhưng rạng sáng 10-6-1965, một trận đánh dữ dội, oanh liệt, quân và dân ta với những khẩu hiệu viết lên nón, lên báng súng “Quyết tử giải phóng Đồng Xoài”, “Bị thương nặng không kêu la, bị thương nhẹ không rời trận địa”... đã đập tan căn cứ quân sự “bất khả xâm phạm” ấy, làm chủ hoàn toàn khu biệt động quân, bảo an, hành chánh...

Một góc thị xã Đồng Xoài - Ảnh: K.Phụng

Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris được ký kết nhưng Đồng Xoài lại bị địch dùng làm cứ điểm tăng cường đóng chốt tuyến đường 14. Đồng Xoài chỉ là chi khu nhưng có vị trí hết sức quan trọng vì là cửa ngõ, là con đường sống nối toàn tỉnh Phước Long và đường 14, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để mở hành lang chiến lược vào Sài Gòn từ phía Đông. Chiến dịch “Đường 14 - Phước Long” với mục tiêu giải phóng Đồng Xoài và tỉnh Phước Long diễn ra từ ngày 13-12-1974 đến 6-1-1975 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương cục Miền Nam và Tỉnh ủy Bình Phước. Và ngày 26-12-1974, Đồng Xoài được giải phóng, là bước đệm để Phước Long - tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam hoàn toàn giải phóng ngày 6-1-1975...

Nhắc lại quá khứ để thấy Đồng Xoài có vị trí như thế nào trong lịch sử và trong công cuộc kháng chiến cứu quốc. Sau khi đất nước thống nhất, Đồng Xoài ở vị trí không thuận lợi cho phát triển kinh tế đã gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến ngày 1-1-1997, Đồng Xoài còn là một thị trấn nghèo, thậm chí có thể nói là nghèo hơn gần như tất cả trong số 5 huyện lỵ phía Bắc tỉnh Sông Bé tách ra để tái lập tỉnh Bình Phước. Được chọn là trung tâm tỉnh lỵ nhưng phải 3 năm sau, 1-1-2000, thị xã Đồng Xoài mới được thành lập với cơ sở hạ tầng vô cùng yếu kém, đời sống người dân còn khó khăn và hầu hết vẫn mưu sinh bằng nông nghiệp...

Với truyền thống lịch sử hào hùng, Bình Phước, Đồng Xoài không thể mãi tụt hậu. Bình Phước, Đồng Xoài đứng trước một mệnh lệnh phải vượt dốc, phải đột phá, phải tăng tốc bởi khát vọng vươn lên bằng bạn bè nhưng lại có xuất phát điểm thấp cả về kinh tế và xã hội. Mệnh lệnh đó đã ngấm vào máu của các thế hệ từ lãnh đạo tỉnh đến cấp cơ sở và cả trong ý thức của mỗi người dân. Và rồi Bình Phước đạt được những thành tựu rất to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế động lực phía Nam của cả nước. Đồng Xoài cũng được đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế. Năm 2017, giá trị gia tăng của Đồng Xoài đạt 6.834 tỷ đồng, tăng trưởng 15,18%; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ 53,07%, công nghiệp - xây dựng 40,03%, nông nghiệp 6,9%; thu nhập bình quân đạt 65,8 triệu đồng/người. 9 tháng năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn Đồng Xoài đạt 603,37 tỷ đồng, bằng 145% chỉ tiêu tỉnh giao đầu năm, chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của Đồng Xoài được điều chỉnh lên 533,815 tỷ đồng...

Thế nhưng, đến ngày 15-10-2018, Đồng Xoài vẫn là một trong 2 thị xã tỉnh lỵ của cả nước và Bình Phước cũng là một trong 2 tỉnh trong cả nước chưa có thành phố. Mong muốn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phát triển tỉnh Bình Phước lên một tầm cao mới chưa bao giờ nguôi. Đó là một khát vọng chính đáng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Phước, Đồng Xoài đã luôn nỗ lực bao năm qua. Và ngày 16-10-2018, Đồng Xoài trở thành thành phố tỉnh lỵ của Bình Phước với tất cả các tiêu chí đã thuyết phục được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dẫu biết rằng vẫn còn bao công trình, bao con đường, bao khu dân cư bộn bề, đời sống người dân cũng còn bao khó khăn và thua kém rất nhiều thành phố, đô thị khác trong cả nước. Nhưng có thể khẳng định rằng, hôm nay, Đồng Xoài, Bình Phước đã bước sang một trang sử mới và một niềm tin phát triển mới với cả người dân Bình Phước, Đồng Xoài và cả các nhà đầu tư, bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Hy vọng rằng, tất cả những ai đã và đang gắn bó “Bình Phước”, “Đồng Xoài”, sẽ hành động sao cho những cái tên ấy trở nên đẹp đẽ hơn, đáng tự hào hơn.

Trần Phương

  • Từ khóa
23788

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu