Thứ 5, 25/04/2024 23:20:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:25, 24/04/2019 GMT+7

Hàng xóm trở thành đối thủ

Thứ 4, 24/04/2019 | 09:25:00 213 lượt xem
BP - Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Ngọc Hiếu (1983), trú ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để xác minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, do mâu thuẫn giữa vợ Hiếu là chị Nguyễn Thị Thơm (1987), với hàng xóm là chị Huỳnh Thị Yến (1984, cùng trú ấp 1B, xã Lộc Tấn) nên 2 bên ném đá qua lại về phía nhà nhau. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, đi chơi về thấy cửa kính nhà bị vỡ, bảng hiệu quảng cáo bị rách nên Hiếu ra trước nhà cầm bảng hiệu quăng sang cửa sắt nhà chị Yến. Thấy vậy, Nguyễn Chí Duy (2003, trú ấp 4A, xã Lộc Tấn, là cháu chị Yến) đi ra nhặt bảng hiệu ném về phía nhà Hiếu. Sau đó, Hiếu và Duy cãi nhau. Bực tức, Hiếu vào nhà lấy 4 chai bia ném vào hàng rào sắt và trong hiên nhà chị Yến thì có lửa bùng cháy, làm anh Nguyễn Văn Định (1981, chồng chị Yến) bị bỏng phần cổ, còn anh Võ Tấn Lộc (1986, trú ấp 4A, xã Lộc Tấn, là bạn của anh Định) bị bỏng nhẹ và đứt gân mu bàn chân trái; Duy bị bỏng ở lưng, cổ và gáy; chị Trần Thị Thúy Quỳnh (1988, trú ấp 4A, xã Lộc Tấn, là vợ của anh Lộc) bị chấn thương vùng đầu (phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175). Sau đó, Hiếu đã điều khiển xe môtô bỏ trốn và đến 11 giờ 30 phút ngày 22-4 Hiếu đến Công an huyện đầu thú.

ANBP

  • Từ khóa
35025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu