Thứ 5, 25/04/2024 16:28:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:25, 13/06/2019 GMT+7

Hàng Việt đã dần lấy được lòng tin của người tiêu dùng

Thứ 5, 13/06/2019 | 10:25:00 475 lượt xem
BP - Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, do Tỉnh ủy tổ chức sáng 12-6.

Qua 10 năm thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng về quyền lợi khi sử dụng hàng Việt. Giai đoạn 2009-2019, các đơn vị chức năng tổ chức đưa 221 chuyến hàng Việt về nông thôn, đạt doanh thu khoảng 15 tỷ đồng; các hoạt động hội chợ, triển lãm có doanh thu khoảng 60 tỷ đồng; đưa 31 đợt hàng Việt về các khu công nghiệp với doanh thu trên 17 tỷ đồng... UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, sở, ngành đã phối hợp thực hiện nhiều bài viết để tuyên truyền thông tin về cuộc vận động; các đoàn liên ngành thường xuyên tổ chức thanh - kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm kinh doanh... Đồng thời, phối hợp tổ chức các chương trình như: “Nhận diện hàng Việt”, giới thiệu doanh nghiệp tham dự “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, “Đối tác phát triển hàng Việt Nam”...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động

Tại hội nghị, các thành viên quan tâm một số nội dung như: Doanh nghiệp nên đưa ra sản phẩm thị trường cần, chứ không phải cái mình sản xuất được; tăng cường chất lượng và quy mô của các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hàng Việt, đặc biệt tăng cường kiểm soát thị trường để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất chân chính...

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết: Cuộc vận động đã từng bước tác động làm thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng, người sản xuất; hàng Việt đã dần lấy được lòng tin của người tiêu dùng. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt, nhất là những sản phẩm nông sản có giá trị của tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả; các doanh nghiệp hỗ trợ đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, liên kết đầu tư công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, ưu tiên những sản phẩm có lợi thế của tỉnh, đổi mới công nghệ, quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng...

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân cũng được tặng bằng khen của UBMTTQVN tỉnh.

Thanh Nga

  • Từ khóa
28365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu