Thứ 6, 19/04/2024 14:10:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 00:00, 05/10/2011 GMT+7

Cần thận trọng khi mua các thiết bị điện gia dụng

Thứ 4, 05/10/2011 | 00:00:00 278 lượt xem

Hiện nay trên thị trường, sản phẩm thiết bị điện được bày bán rất đa dạng, từ mẫu mã đến giá cả, đây cũng là cơ hội cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng đã được công nhận còn có rất nhiều thiết bị điện kém chất lượng đang được các cửa hàng nhập về và bán tràn lan. Nếu người mua không cân nhắc tìm hiểu kỹ khi lắp vào sẽ lãng phí điện năng và nguy hiểm đến tính mạng.

Dây dẫn điện vào nhà kém chất lượng cũng là nguyên nhân gây tiêu hao điện

Ở một số chợ trên địa bàn tỉnh, nhiều thiết bị điện được bày bán là hàng kém chất lượng, chủ yếu là các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc và của các cơ sở nhỏ không có uy tín. Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng thiết bị điện ở Trung tâm thương mại Phú Riềng, cho biết: “Chúng tôi bán các thiết bị điện giá rẻ, có xuất xứ từ Trung Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng có thu nhập thấp vì khi mua sản phẩm họ chuộng hàng rẻ. Nhiều khách hàng đến mua mặc dù đã cầm trên tay sản phẩm mình muốn nhưng sau khi hỏi giá xong họ lại chọn loại có giá thấp hơn”. Loại thiết bị điện có xuất xứ từ Trung Quốc giá rất rẻ, mẫu mã lại đẹp, nên nhiều khách hàng biết sản phẩm không chất lượng mà vẫn mua về dùng rồi hư đâu sửa đó. Đa số người dân chưa nhận biết được những tác hại tiềm ẩn khi sử dụng thiết bị điện rẻ tiền, vừa hao phí điện năng còn xảy ra rủi ro. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng ở thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) đã bị điện giật khi sử dụng bàn ủi kể: “Chiếc bàn ủi được mua từ một nhóm người vào tận nhà chào bán hàng khuyến mãi với giá 300 ngàn đồng, thấy rẻ nên tôi mua. Sử dụng được hơn một tuần thì không thấy nóng nữa, sờ tay vào xem thử nào ngờ bị điện giật”. Chị Hằng cho biết, mỗi khi sử dụng bàn ủi thì các thiết bị điện khác trong nhà yếu đi và mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Anh Nguyễn Chí Công ở phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) cũng bị điện giật khi nấu cơm bằng nồi mua có xuất xứ từ Trung Quốc. “Khi mở nồi cơm ra xới vô tình chạm tay vào thành nồi nên bị giật” - anh Công cho biết.

Theo anh Hồ Văn Bảo, kỹ sư điện Công ty Điện lực Bình Phước, thiết bị điện là một mặt hàng có nguy cơ gây tai nạn cao, thậm chí dẫn đến chết người. Các nhóm thiết bị này có nguyên lý hoạt động chung là đều sử dụng dây đốt để làm nóng trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng hoặc lắp ráp không đúng kỹ thuật thì nguy cơ gây rò rỉ điện rất cao. Thêm vào đó việc sử dụng vỏ bọc nhựa kém chất lượng dễ dẫn đến giòn, nứt hoặc bị chảy và sẽ xảy ra sự cố cho người dùng.

Bài học rút ra đối với tất cả mọi người, khi muốn mua một thiết bị điện về dùng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm, nhằm tránh gây lãng phí điện cũng như những sự cố trong khi sử dụng. Sử dụng thiết bị điện chất lượng là góp phần vào việc tiết kiệm điện. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra chất lượng và nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng thiết bị điện, tránh tình trạng mặt hàng kém chất lượng bày bán tràn lan.

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về tiêu dùng thuộc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã kiểm tra ngẫu nhiên các mẫu dây điện bọc nhựa PVC với 36 mẫu dây, cáp do 15 đơn vị sản xuất đã được kiểm tra và thử nghiệm. Kết quả cho thấy, chỉ có 6 mẫu (chiếm tỷ lệ 17%) là có các chỉ tiêu phù hợp với TCVN đã được đăng ký; số còn lại không phù hợp do các lỗi nghiêm trọng về ghi nhãn, kết cấu và an toàn. Có đến 23 mẫu không đạt yêu cầu về điện trở ruột dẫn, về kết cấu ruột dẫn có 33% mẫu tiết diện không đủ theo yêu cầu.

Q. Tịnh

  • Từ khóa
91867

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu