Thứ 5, 28/03/2024 22:10:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:50, 21/11/2018 GMT+7

Hàn Quốc giải thể quỹ phụ nữ mua vui do Nhật Bản tài trợ

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 21/11/2018 | 14:50:00 86 lượt xem
BPO - Theo Kyodo và AP, ngày 21-11, Hàn Quốc tuyên bố nước này đã quyết định giải thể một quỹ được thành lập như một trụ cột của thỏa thuận song phương năm 2015 với Nhật Bản, nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Các cụ bà Hàn Quốc từng một thời bị ép làm ''phụ nữ mua vui'' cho phátxít Nhật, dự lễ tưởng niệm tại Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo thỏa thuận trên, Nhật Bản đã cung cấp 1 tỷ yen (khoảng 8,8 triệu USD) cho quỹ này để hỗ trợ "các phụ nữ mua vui" trước đây và gia đình họ. 

Thỏa thuận không được người dân ở Hàn Quốc ủng hộ, song quyết định trên của Seoul có khả năng làm gia tăng căng thẳng quan hệ với Nhật Bản.

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có quan điểm rằng thỏa thuận song phương nêu trên, đạt được dưới thời chính quyền tiền nhiệm, không thể giải quyết vấn đề này, đồng thời thực hiện các bước đi để thay thế quỹ của Nhật Bản bằng ngân sách của chính nước này.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21-11 cho rằng, Hàn Quốc đã mạo hiểm gây phương hại quan hệ song phương thông qua việc đóng cửa một quỹ được thiết lập để giải quyết công tác bồi thường cho phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Phát biểu với phóng viên ở Tokyo, ông Abe nói: "Nếu các cam kết quốc tế bị phá vỡ, thì việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trở thành bất khả thi. Với tư cách một nước thành viên trong cộng đồng quốc tế, chúng tôi hối thúc Hàn Quốc hành động một cách có trách nhiệm".

  • Từ khóa
78909

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu