Thứ 6, 19/04/2024 08:09:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 13/07/2011 GMT+7

Làm việc với chuyên gia WHO về chương trình tiêm chủng mở rộng và tình hình triển khai tiêm vắc-xin loại trừ UVSS

Thứ 4, 13/07/2011 | 00:00:00 228 lượt xem

Ngày 12-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã có buổi làm việc với chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về chương trình tiêm chủng mở rộng và tình hình triển khai tiêm vắc-xin loại trừ uốn ván sơ sinh (UVSS). Cùng dự có Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng, trong giai đoạn 2006-2010, Bình Phước có 11 trường hợp bị UVSS và đã có 4 trường hợp tử vong. Tất cả các bà mẹ bị nhiễm đều là đồng bào dân tộc thiểu số do không tiêm VAT và sinh tại nhà. Nguyên nhân chính là do công tác phát hiện, quản lý phụ nữ có thai, phụ nữ từ 15-50 tuổi và tiêm chủng trẻ em còn hạn chế nên số đối tượng bị bỏ sót còn cao; công tác giám sát chết sơ sinh và UVSS chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ; tập quán sinh tại nhà không do cán bộ y tế đỡ đẻ còn phổ biến... Việc WHO cử chuyên gia đến tìm hiểu tình hình nhằm triển khai Dự án tăng cường công tác loại trừ UVSS tại hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập - những huyện có nguy cơ cao của tỉnh, nhằm phấn đấu đến hết năm 2013 đạt và duy trì thành quả loại trừ UVSS, kiểm soát bệnh uốn ván ở các đối tượng khác và từng bước cải thiện, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ở các huyện nguy cơ cao.

Ông Toda, chuyên gia của WHO cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh và các ngành liên quan trong quá trình đoàn làm việc tại Bình Phước. Ông cho rằng để công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền và tích cực vận động người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhiều hơn nữa. Đội ngũ cán bộ làm công tác y tế ở cơ sở không nên đợi người dân tìm đến mà phải xuống cơ sở để tìm hiểu tình hình, tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và vận động họ tham gia…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cảm ơn sự quan tâm của WHO đối với Bình Phước và đồng ý cho triển khai dự án tại các huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập. Ông cho rằng, tình trạng UVSS của tỉnh cao là do đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao và sống rải rác ở vùng sâu, vùng xa. Nếu không được đầu tư, không được quan tâm chắc chắn tỷ lệ UVSS sẽ rất cao. Để người dân tích cực tham gia các dịch vụ phòng chống dịch bệnh, ông yêu cầu: Ngành Y tế cần có những giải pháp cụ thể để vận động người dân tích cực tham gia các dịch vụ y tế. Những trường hợp không chịu tiếp cận, ngành phải cử y, bác sĩ xuống tuyên truyền và vận động họ tham gia, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thấy được lợi ích của công tác phòng chống dịch bệnh.

L.P

  • Từ khóa
43229

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu