Thứ 7, 20/04/2024 11:53:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:44, 07/09/2019 GMT+7

Hạn chế sử dụng đồ nhựa trong trường học

Thứ 7, 07/09/2019 | 15:44:00 354 lượt xem
BP - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Công văn số 3833/BGDĐT-GDTC về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở GD-ĐT trong cả nước thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước, công trình vệ sinh trong trường học, đảm bảo điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho học sinh, sinh viên lao động vệ sinh công trình, vệ sinh trường học; giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, hạn chế sử dụng đồ nhựa trong trường học góp phần bảo vệ vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7); Ngày nước thế giới (22-3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7-4); Ngày thế giới không thuốc lá (31-5); Ngày môi trường thế giới (5-6); Ngày vệ sinh yêu nước (2-7); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1 đến ngày 30-6); Tuần lễ tiêm chủng (9 đến ngày 15-5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15-4 đến ngày 15-5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên...

P.V

  • Từ khóa
47177

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu