Thứ 6, 29/03/2024 02:03:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:34, 27/08/2016 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Đồng Phú tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 7, 27/08/2016 | 14:34:00 1,372 lượt xem
BPO - Ngày 27-8, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Đồng Phú tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2021.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Sở Nội vụ, Công an tỉnh; huyện Đồng Phú, các xã lân cận; Ban trị sự giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh về dự. Song song đó, tại chùa Thanh Tâm - Văn phòng Ban trị sự đã tổ chức lễ Vu lan báo hiếu, có khoảng 1.000 phật tử về dự.

Nhiệm kỳ IV, Ban trị sự đã phối hợp với các ngành liên quan thành lập 2 chùa mới là Thanh Hương, xã Đồng Tâm và Thanh Đức, xã Đồng Tiến. Toàn huyện hiện có 8 cơ sở tự viện với 18 tăng, ni, gồm 1 hòa thượng, 1 ni trưởng, 16 tỳ kheo; 4.342 phật tử…

Hằng năm, Ban đại diện đều tạo điều kiện cho tăng, ni an cư kiết hạ; hỗ trợ hơn 100 tăng về an cư kiết hạ tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Hiện phật giáo huyện có 1 người đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở TP. Hồ Chí Minh và 3 người học cao đẳng, trung cấp phật học.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng bức trướng chúc mùng tân Ban trị sự nhiệm kỳ V

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen cho các tập thể làm tốt công tác phật sự

Song song đó, Ban trị sự Phật giáo huyện Đồng Phú còn làm tốt công tác từ thiện như: khám, phát thuốc chữa bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú, phát quà cho người nghèo, cấp sách vở cho học sinh khó khăn, ủng hộ thiên tai lũ lụt, xây nhà tình thương… với tổng trị giá 4,876 tỷ đồng. Ngoài ra, chùa Thanh Tâm còn cưu mang 1 người già không nơi nương tựa và 1 người bị thiểu não; chùa Phổ Minh cưu mang 2 trẻ mồ côi, 1 người tâm thần và trợ cấp hàng tháng cho 2 hộ đặc biệt khó khăn.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Đồng Phú đề ra nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực như: tổ chức và hành chính, hoạt động tăng sự, ban hoằng pháp, hướng dẫn phật tử và tiếp tục làm tốt công tác từ thiện.

Đại hội đã bầu Ban trị sự giáo hội Phật giáo Đồng Phú khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 thành viên. Trong đó, đại đức Thích Chiếu Pháp, trụ trì chùa Thanh Tâm được bầu làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo kiêm tăng sự.

Những cá nhân, tập thể làm tốt công tác phật sự nhiệm kỳ IV đã được UBND huyện và Ban trị sự Phật giáo huyện Đồng Phú tặng giấy khen.

Dịp này, các đại biểu tham dự đại hội, phật tử và người dân quanh vùng đã cùng thực hiện nghi thức báo hiếu, gắn hoa cài áo, tỏ lòng hiếu thuận với cha mẹ nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu 2016.

N. Tú - H. Dụng

  • Từ khóa
7552

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu