Thứ 4, 24/04/2024 19:15:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:53, 21/01/2016 GMT+7

Hai vụ chết người chưa rõ nguyên nhân

Thứ 5, 21/01/2016 | 13:53:00 157 lượt xem
BP - Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18-1, anh Đinh Văn Bảo (1968) trú ấp 6, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) đến nhà anh Nguyễn Văn Thủy (1967) ở cùng ấp chơi. Khi đến nhà anh Thủy, anh Bảo phát hiện anh Thủy nằm chết trên giường nên đã trình báo Công an thị xã Đồng Xoài. Ngay sau đó, Công an thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Thủy.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lê Hữu Hòa (1991), nhân viên Trung tâm Giáo dục - Lao động - Bảo trợ xã hội Phú Văn, đóng trên địa bàn xã Phú Văn (Bù Gia Mập) đang trực thì phát hiện học viên Hồ Thanh Hải (1982) trú phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (là học viên của trung tâm) có dấu hiệu đau bệnh nên anh Hòa đưa Hải đến khu y tế của trung tâm sơ cứu. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thấy sức khỏe anh Hải có chiều hướng xấu nên anh Hòa đề xuất lãnh đạo trung tâm chuyển Hải đến Bệnh viện Nhân Ái chữa trị. Tuy nhiên, đến 6 giờ 20 phút cùng ngày thì Hải tử vong. Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp với các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hải.

ANBP

  • Từ khóa
29837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu