Thứ 7, 20/04/2024 05:13:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:12, 30/01/2017 GMT+7

Hai ngày tết - 2 vụ trộm cắp tài sản

Thứ 2, 30/01/2017 | 08:12:00 211 lượt xem
BPO - Theo thống kê của Công an tỉnh, trong ngày 29-1 (tính từ 11 giờ ngày 28 đến 11 giờ ngày 29-1), tức ngày mùng 2 tết Đinh Dậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản, một vụ cháy quán nhậu, một vụ va chạm giao thông và một vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Đột nhập trộm tài sản khi chủ nhà đi chúc tết

Ngày 28-1 (mùng Một tết), kẻ trộm phá cửa sau nhà anh Vũ Hùng Kiên (1973), ngụ thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập lấy 70 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Kiên đi chúc tết người thân về thì phát hiện và báo cho lực lượng công an.

Tiếp đến, khoảng 17 giờ ngày 28-1, anh Trần Thanh Tuấn (1979), ngụ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập đi chúc tết về thì phát hiện cửa sau nhà bị phá khóa. Qua kiểm tra, anh Tuấn phát hiện mất 3 chỉ vàng 9999 và 1 triệu đồng tiền mặt.

Công an huyện Bù Gia Mập đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng để xử lý.

Cũng trong ngày 28-1, đối tượng Lê Công Linh (1996) ngụ thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập đến Công an huyện Bù Gia Mập đầu thú vì đã trộm cắp tài sản. Công an huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định tạm giữ Linh về tội trộm cắp tài sản diễn ra ngày 23-7-2015, tại thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập để điều tra, xử lý.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đo nồng độ cồn trên đường ĐT 741

Ngày mùng 2 tết xảy ra 2 vụ tai nạn và va chạm giao thông

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28-1, trên tuyến ĐT 741, đoạn qua ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Kiểm tra nồng độ cồn, một trong những giải pháp kìm chế tai nạn giao thông

Thời điểm trên, Nguyễn Mạnh Hùng (1994), ngụ ấp Bàu Le, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú điều khiển xe máy mang biển số 93M1-102.70 chạy hướng Đồng Phú - Đồng Xoài. Khi đến địa phận nói trên thì đâm vào xe máy mang biển số 93F9-0134 do Phạm Văn Duẫn (1986), ngụ ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Như binhphuoc online đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 28-1, tại tổ 1, khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành xảy ra vụ cháy quán nhậu Kiều Trang, do chị Nguyễn Thị Thu Trang làm chủ. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh điều 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Ước thiệt hại của vụ cháy khoảng 120 triệu đồng.

Vụ tai nạn khiến Phạm Văn Duẫn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm và tử vong. Hùng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hai xe máy bị hưng hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu xác định, Phạm Văn Duẫn điều khiển xe đi ngược chiều, Hùng không giảm tốc độ nơi đoạn đường có biển báo nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28-1, trên quốc lộ 13 đoạn thuộc địa phận tổ 8, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long xảy ra vụ va chạm giao thông do vượt đèn đỏ khiến hai người bị thương nặng.

Cụ thể, Trần Văn Tường (1992), ngụ phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long điều khiển xe máy mang biển số 93T9-3189 đến địa phận nói trên thì gặp đèn đỏ nhưng không dừng lại. Xe của Tường đã va chạm với xe máy 93E1-125.88 do Trần Đình Định (1996) điều khiển chở theo sau cháu Trần Khánh Hưng (2007), cả hai cùng ngụ tại phường An Lộc, thị xã Bình Long. Cú va chạm khiến Định và cháu Hưng bị thương nặng.

Trong ngày mùng 2 tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra phát hiện 15 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
32294

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu