Thứ 3, 23/04/2024 13:29:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:08, 31/12/2013 GMT+7

Hai chị em gái đưa nhau ra tòa vì 72 triệu đồng

Thứ 3, 31/12/2013 | 20:08:00 1,691 lượt xem

Ngày 31-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nhớ (sinh năm 1954, thôn 3, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Lợi (sinh năm 1955, thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập).

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận định việc cấp sơ thẩm (Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập) xét xử khi vắng mặt bị đơn và người có nghĩa vụ liên quan, nhưng hội đồng xét xử không công bố lời khai trước đó của những người này và xét thấy phiên tòa sơ thẩm còn một số thiếu sót cần làm rõ thêm về mặt tố tụng, chưa xem xét toàn diện các chứng cứ trong vụ án nên Tòa án tỉnh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 25/2013/DSST ngày 25-9-2013, chuyển hồ sơ cho TAND huyện Bù Gia Mập xét xử lại.

Theo đơn khởi kiện và lời khai tại phiên tòa, bà Nhớ cho rằng: Tháng 6-2010, bà Nhớ có cho bà Đồng Thị Hiền (cùng thôn Thác Dài) vay 100 triệu đồng, thời hạn cho vay là 1 tháng. Quá thời hạn 5 tháng, bà Lợi (em ruột bà Nhớ) nói với bà Nhớ cho ông Nguyễn Ngọc Tám (cùng thôn Thác Dài) vay 2 lần 222 triệu đồng và thống nhất để ông Tám cho bà Hiền vay lại. Lãi suất thu được từ bà Hiền, bà Nhớ sẽ được hưởng 1/3, phần còn lại bà Lợi và ông Tám là hai người trung gian hưởng. Đến ngày 29-8-2011, ông Tám đã trả bà Nhớ 150 triệu đồng.

Bà Nhớ yêu cầu bà Lợi có trách nhiệm trả 72 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lợi cho rằng mình không vay tiền nên không đồng ý trả số tiền này.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm số 25/2013/DSST ngày 25-9-2013, TAND huyện Bù Gia Mập đã tuyên: không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Nhớ.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
25874

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu