Thứ 7, 20/04/2024 12:00:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:33, 04/04/2015 GMT+7

Hai cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Thứ 7, 04/04/2015 | 08:33:00 228 lượt xem
BP - Phụ trách công tác đoàn ở huyện biên giới Lộc Ninh, cả hai gặp nhau ở điểm chung: trẻ, khỏe, năng động, hoàn thành tốt công việc chuyên môn và gia đình. Đó là Điểu Chương (1986) và Lâm Nhanh (1985), Bí thư Xã đoàn Lộc Hòa và Lộc Hưng.

Đi lên từ hoạt động chi đoàn

Anh Điểu Chương cho biết: “Năm 2008, vì hoàn cảnh nên tôi chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ. Do có nhiều thành tích hoạt động chi đoàn ở ấp 8B nên tháng 2-2009, tôi được bầu làm Phó bí thư Xã đoàn Lộc Hòa. Tháng 3-2012, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cùng năm 2012, tôi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Xã đoàn”.

Cùng với Ban chấp hành xã đoàn, anh đã giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng; tổ chức 10 lớp đối tượng đoàn, kết nạp 100 đoàn viên; tổ chức 5 đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 250 đoàn viên.


Anh Điểu Chương 

Lộc Hòa là xã có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Hàng năm, Xã đoàn kết hợp Chi đoàn Đồn cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Chi đoàn Đồn biên phòng 799 tổ chức phát quang hơn 13km tuyến đường biên giới, thu hút hàng trăm đoàn viên tham gia.

Nhằm giúp thanh niên trong xã thoát nghèo, anh Điểu Chương mạnh dạn tham mưu cấp ủy xã thành lập các tổ thanh niên vay vốn ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện những gương thanh niên tiêu biểu như: Phạm Thanh Hòa, Nguyễn Thế Sơn, Đới Ích Khoa... Năm 2010, anh cũng vay Ngân hàng chính sách huyện 20 triệu đồng để mua trụ dây tiêu phát triển kinh tế. Đến nay, 300 nọc tiêu của gia đình anh đã cho thu hoạch.

Anh còn là Phó bí thư chi bộ quân sự, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã. Ở mỗi lĩnh vực công tác, anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ và quần chúng tin yêu. Từ năm 2009 đến nay, anh đều được nhận giấy khen của xã và huyện. Riêng năm 2014, anh được UBND huyện Lộc Ninh tặng giấy khen vì hoàn thành tốt công việc và được Tỉnh đoàn tặng giấy khen đảng viên trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Phó bí thư Đảng ủy xã Lộc Hòa Nguyễn Thành Biên cho biết: Điểu Chương là đảng viên trẻ tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được cấp ủy tin cậy, yên tâm giao công việc.

Bí thư đoàn đa năng

Anh Lâm Nhanh (1985), dân tộc Khơme ở xã Lộc Hưng. Tốt nghiệp lớp 12, anh tham gia công tác đoàn từ năm 2006. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về anh được bầu làm Chỉ huy phó quân sự xã. Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Xã đoàn.

Xã Lộc Hưng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đa số thanh niên đi làm ở các nhà máy, xí nghiệp nên công tác tập hợp đoàn viên thanh niên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, anh và Ban chấp hành xã đoàn đã linh động, sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, mỗi hoạt động do Đoàn phát động đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, thể hiện được tính xung kích của tuổi trẻ.


Lâm Nhanh cùng các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh thi công đường nông thôn mới ở ấp 4, xã Lộc Hưng

Nhiều năm qua, Ban thường vụ xã đoàn đã giới thiệu 9 đoàn viên tiêu biểu đi học nhận thức về Đảng, trong đó có 2 đoàn viên chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong kế hoạch hoạt động năm, Xã đoàn Lộc Hưng đều tổ chức cho đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh ven quốc lộ 13, thu gom và xử lý rác thải, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, đoàn viên thanh niên xã Lộc Hưng đã tham gia trồng cây xanh ở huyện Bù Đăng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực.

Chính thức bước vào hàng ngũ của Đảng từ ngày 23-7-2009, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được chi bộ và Đảng ủy đánh giá là đảng viên trẻ năng động, tiêu biểu. Năm 2009, anh được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực Đông Nam bộ. Năm 2011, anh đạt giải nhất đơn ca tại Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số. Năm 2014, anh đại diện đồng bào dân tộc Khơme tỉnh tham gia ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch vùng đồng bào Khơme Nam bộ được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang. Và năm 2014, anh được Tỉnh đoàn tặng giấy khen đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.                               

 T.Nga

 

  • Từ khóa
81531

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu