Thứ 6, 29/03/2024 21:05:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:48, 11/12/2013 GMT+7

Hai anh em lãnh án 12 năm tù vì đâm người nghi có quan hệ riêng tư với mẹ

Thứ 4, 11/12/2013 | 19:48:00 1,877 lượt xem

Từng nghe nói người hàng xóm từng có quan hệ tình cảm riêng tư với mẹ mình dẫn tới cha mẹ ly hôn, hai anh em Trần Tấn Thành, Trần Tấn Thanh đã đánh chết người hàng xóm ấy tại một đám giỗ. Chuyện đau lòng xảy ra tại xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Ngày 19-6-2012, anh Trần Tấn Hoàng (SN 1974, trú ấp Văn Hiên I, xã Phước An, huyện Hớn Quản) làm đám giỗ tại nhà và mời ông Nguyễn Thế Lâm (còn gọi là Hùng, SN 1968), ba cha con ông Trần Tấn Hải (SN 1968), Trần Tấn Thành (SN 1994), Trần Tấn Thanh (SN 1995) đều trú tại xã Phước An, và một số bạn bè, người thân đến dự.

Tại đám giỗ, Thành thấy ông Lâm đang ngồi uống rượu ở bàn kế bên. Từng nghe nói trước đây ông Lâm có quan hệ tình cảm riêng tư với mẹ mình dẫn tới cha mẹ mâu thuẫn, ly hôn, sau khi đã uống nhiều rượu, Thành tính đánh ông Lâm để trả thù. Hai anh em Thành về nhà lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 23 cm rồi quay lại đám giỗ để chuẩn bị đánh ông Lâm.

Đến nơi Thành vào ngồi chung bàn với ông Lâm. Khoảng 30 phút sau ông Lâm đứng dậy ra về thì Thành chạy theo cầm dao đâm liên tiếp vào người ông Lâm, một nhát trúng cổ tay trái, một nhát trúng vào ngực trái.

Ông Lâm la lên và bỏ chạy, Thành cầm dao đuổi theo. Một số người đến dự đám giỗ chạy theo ôm Thành lại và tước dao. Thanh khi thấy ông Lâm bỏ chạy thì chạy vòng để chặn đánh. Khi ông Lâm chạy tới, Thanh ôm ông Lâm vật ngã xuống đất, đấm vào người và đầu 3-4 cái thì ông Hải chạy tới ôm con lại. Ông Lâm chạy ra tới cổng thì bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện công ty cao su Bình Long cấp cứu nhưng chết ngay sau đó do bị đứt động mạch dưới đòn trái, mất máu cấp, sốc mất máu.

Trong quá trình điều tra, Thanh có biểu hiện bệnh tâm thần nên được đưa đi giám định pháp y. Viện giám định pháp y tâm thần trung ương phân viện phía nam, kết luận Thanh trước, trong, sau khi gây án và hiện nay bị “rối loạn hành vi ở những người còn thích ứng xã hội”; tại thời điểm gây án và hiện nay Thanh có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bệnh.

Ngày 11-12-2013, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên hai anh em Thành cùng phạm tội giết người, phạt Thành 7 năm, Thanh 5 năm tù giam.

T.A.T

  • Từ khóa
25767

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu