Thứ 7, 20/04/2024 09:17:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:42, 20/12/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Gương sáng Trung úy Nguyễn Chí Hiếu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ 4, 20/12/2017 | 10:42:00 2,175 lượt xem
BP - Trung úy Nguyễn Chí Hiếu (1987), Đội trung tâm thông tin tội phạm, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, là cán bộ trẻ, năng động, có thành tích trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách thủ tục hành chính. Trung úy Hiếu luôn thể hiện tính xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tốt nghiệp đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành CNTT, công tác tại Phòng Hồ sơ Công an tỉnh từ tháng 10-2012, Trung úy Nguyễn Chí Hiếu sớm thể hiện khả năng nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn. Đến nay, anh đã tham mưu đơn vị xây dựng kế hoạch và trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội triển khai thành công Trung tâm Thông tin tội phạm; quét nhập trên 900 ngàn chỉ bản, tờ khai chứng minh nhân dân; tra cứu vân tay tự động trên 40 vụ án với hơn 120 dấu vết, phát hiện trên 20 đối tượng... Từ đó góp phần đưa trung tâm là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện hiệu quả việc chuyển toàn bộ vân tay căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu, được Bộ Công an đánh giá cao. Đến nay, Phòng Hồ sơ Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng, Lạng Sơn... đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Trung úy Nguyễn Chí Hiếu (thứ 2 từ phải qua) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016

Trung úy Hiếu đã trực tiếp nghiên cứu và xây dựng 4 phần mềm (phần mềm dọn dẹp file rác trong quá trình nhập và biên tập ảnh chứng minh nhân dân; phần mềm quản lý đối tượng tái phạm; phần mềm thống kê hồ sơ nghiệp vụ; phần mềm trả hồ sơ lý lịch tư pháp) và hệ thống thư điện tử nội bộ của đơn vị đưa vào phục vụ chuyên môn, giúp rút ngắn thời gian tra cứu, trả lời yêu cầu và tiết kiệm thời gian, kinh phí cho đơn vị. Cụ thể: xác minh lý lịch tư pháp từ 5 giảm còn 2 ngày; cấp giấy xác nhận không tiền án từ 5 giảm còn 1 ngày; văn bản, tài liệu được trao đổi qua email nội bộ... Tính đến nay đã tra cứu 6.471 yêu cầu lý lịch tư pháp, phát hiện 73 đối tượng có tiền án tiền sự từ các nơi khác về Bình Phước ẩn trú...

Để tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, từ năm 2012 đến nay, Trung úy Hiếu đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về CNTT và chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, tháng 4-2017, anh là người duy nhất trong Công an tỉnh được Bộ Công an lựa chọn tham gia lớp chuyên đề về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu.

Ngoài ra, trong phong trào đoàn, Trung úy Hiếu luôn tích cực tham gia mọi hoạt động, như hiến máu nhân đạo, lao động công ích, đền ơn đáp nghĩa... Mặc dù có con nhỏ nhưng nhiều hoạt động đoàn tổ chức vào ban đêm như công trình thanh niên cập nhật, khai thác thông tin chứng minh nhân dân của Chi đoàn Phòng Hồ sơ, anh luôn tham gia đầy đủ, sẵn sàng giúp đỡ đoàn viên hoàn thành tốt mọi phần việc.

Trung úy Hiếu cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tôi luôn ý thức trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện bản lĩnh, đạo đức để luôn xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ Công an nhân dân. Thời gian tới, tôi sẽ đăng ký học lớp văn bằng 2 do Đại học Cảnh sát nhân dân phối hợp Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Từ năm 2012 đến nay, Trung úy Hiếu luôn được Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt 2 năm liền 2015-2016, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 Thiếu tá Hồ Quyết Thắng, Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng công an phải am hiểu và có trình độ về CNTT. Trung úy Hiếu là cán bộ trẻ, năng động, có trình độ về CNTT, cùng sự chịu khó, ham học hỏi áp dụng vào công việc mang lại hiệu quả cao. Từ đó góp phần quan trọng vào đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vụ việc kịp thời, chính xác, không để tồn đọng, kéo dài. Là đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt đoàn, Trung úy Hiếu luôn thể hiện tính xung kích của thanh niên.

  Hoàng Bảo

  • Từ khóa
19613

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu