Thứ 7, 20/04/2024 07:26:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:24, 09/11/2018 GMT+7

Gương sáng người cao tuổi xã Tân Phước

Thứ 6, 09/11/2018 | 16:24:00 1,150 lượt xem
BP - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” luôn được cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tân Phước (Đồng Phú) hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương sáng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

LÀM KINH TẾ GIỎI

Dù đã 68 tuổi nhưng bà Huỳnh Thị Tuyết vẫn miệt mài lao động. Ngày mới vào Đồng Phú lập nghiệp, gia đình bà chọn trồng cây cà phê, điều trên 4 ha đất. Sau một thời gian học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, bà đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn trái. Để vườn cây xanh tốt, gia đình bà tích cực cải tạo nền đất, đào ao để tích nước phục vụ cây trồng vào mùa khô và thoát nước vào mùa mưa. Nhờ đó, sau thời gian dày công chăm sóc, vườn cây ăn trái của gia đình bà phát triển tốt, cho năng suất cao. Trong đó, cây sầu riêng và xoài luôn cho năng suất cao, chất lượng tốt. Hiện gia đình bà sở hữu 8 ha cây trồng gồm: xoài, ổi, sầu riêng, cao su, tiêu, điều cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, bà còn nuôi gà thả vườn dưới tán cây cao su, đào ao nuôi các loại cá như trắm, rô phi, mè để tăng thêm thu nhập.

Bà Huỳnh Thị Tuyết tặng quà cho hộ dân khó khăn

Bên cạnh phát triển kinh tế, bà tích cực tham gia sinh hoạt Chi hội NCT trên tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích; thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn trong ấp. Hằng tháng, bà nhận trợ cấp cho 5 hộ nghèo tại xã Tân Phước, mỗi hộ 200 ngàn đồng. Bà cũng thường xuyên chia sẻ với người dân về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, từ đó tình làng nghĩa xóm thắt chặt hơn. “Dù tuổi cao nhưng tôi vẫn tích cực lao động, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng của mình, rồi ráng làm kinh tế để làm gương cho con cháu sau này” - bà Tuyết chia sẻ. Bà được bình chọn là “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” cấp huyện.

NHIỆT TÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Ông Nguyễn Quang Phú, Phó trưởng ấp Cây Điệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ NCT xã Tân Phước, năm nay 70 tuổi nhưng ông vẫn rất nhiệt tình tham gia công tác của ấp và Hội NCT. Bằng uy tín, trách nhiệm, ông được nhân dân trong xã tín nhiệm. Từ Bình Trị Thiên, năm 2010, gia đình ông chuyển vào xã Tân Phước sinh sống. Ông tích cực tham gia hoạt động hội cựu chiến binh, NCT, Câu lạc bộ văn nghệ NCT xã. Năm 2017, ông được tín nhiệm bầu làm Phó trưởng ấp Cây Điệp. Dù ở cương vị nào ông cũng luôn tận tâm, nhất là tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào thi đua. Ông cho biết: Phần lớn NCT trong xã còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ NCT xã, ông duy trì việc sinh hoạt tập luyện hằng tuần.

Nhờ sự góp sức của ông Phú, 3 năm liền, ấp Cây điệp đạt khu dân cư văn hóa. Ông được Hội NCT tỉnh công nhận danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”; được UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen là thương binh tiêu biểu vượt khó, sản xuất - kinh doanh giỏi, gương mẫu chấp hành tốt các chính sách ở địa phương. Hằng ngày, ông vẫn tranh thủ chăm sóc vườn cây của gia đình, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con để cùng phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Phước nói: “Trong phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, các cụ luôn là tấm gương sáng, tham gia ở nhiều lĩnh vực; đồng thời tích cực làm kinh tế giỏi và nhiệt tình hưởng ứng hoạt động từ thiện xã hội”.

Nhung Quý

  • Từ khóa
2184

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu