Thứ 6, 29/03/2024 18:14:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:44, 13/11/2019 GMT+7

Góp sức xây dựng vùng biên

Thứ 4, 13/11/2019 | 14:44:00 298 lượt xem
BP - Quê ở tỉnh Thanh Hóa, tốt nghiệp cấp 3, thanh niên Dư Công Tình nhập ngũ và được cử đi học Trường trung cấp biên phòng I ở Bắc Giang. Ra trường, anh về công tác tại tỉnh Thanh Hóa và sau đó vào tỉnh Bình Thuận công tác được 21 năm. Đến năm 2012, anh được tăng cường vào các tuyến đồn biên phòng Bình Phước cho đến nay. Hiện anh là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Lộc Thành.

Thiếu tá Dư Công Tình tưới rau trong khu vực tăng gia sản xuất của đồn

29 năm công tác trong quân ngũ, trong đó có hơn 5 năm tại Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Lộc Thành, hầu hết anh Tình đều ở lại đón tết cùng đơn vị và nhân dân khu vực đóng quân. Gia đình ở thành phố Đồng Xoài nhưng cũng ít khi anh về nhà. Anh Tình chia sẻ: Thường trong dịp tết, mình phải bám sát, nắm bắt tình hình cơ sở, không thể lơ là. Ở vùng biên, các chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bám sát dân, địa bàn và đường biên, cột mốc. Không chỉ riêng Đội vận động quần chúng mà 70% cán bộ, chiến sĩ phải túc trực, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Những năm gần đây, thời tiết diễn biến bất thường, gió lốc làm thiệt hại hoa màu, cây trồng và hư hỏng nhà của người dân. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đội công tác địa bàn luôn bám sát tình hình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai như, dựng lại trụ tiêu bị đổ và lợp lại mái nhà giúp dân. Ngoài ra, đồn còn phối hợp chính quyền, đoàn thể cơ sở thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, gia đình chính sách và tặng quà trong dịp lễ, tết hằng năm.

Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ bò, dê và cây giống cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật nuôi, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và cách xuống giống, chăm sóc cây trồng. Từ đó góp phần giúp nhân dân xóa nghèo, xóa nhà tạm và phát triển kinh tế, nâng cao mức sống...

Đại úy Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lộc Thành, cho biết: Đồng chí Dư Công Tình luôn nắm chắc địa bàn, bám sát nhân dân, làm tốt công tác tham mưu chi bộ ấp và các ban, ngành, đoàn thể nơi đóng quân. Đồng thời, góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Duy Hiến

  • Từ khóa
2340

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu