Thứ 6, 29/03/2024 06:05:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:45, 25/09/2016 GMT+7

Góp 10 triệu đồng/năm giúp nhau phát triển kinh tế

Minh Luận
Chủ nhật, 25/09/2016 | 10:45:00 98 lượt xem
BP - Xuất phát từ nhu cầu vốn phát triển kinh tế gia đình, đầu năm 2015, 7 chị ở tổ 3, Chi hội phụ nữ thôn 4, Hội Phụ nữ xã Bình Minh (Bù Đăng) đóng 10 triệu đồng/chị/năm (chia hai lần góp) để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, nhóm đã góp được 105 triệu đồng, giúp cho 3 chị đầu tư nuôi bò, gà và chăm sóc vườn rẫy, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ vốn chị em giúp nhau, gia đình chị Lê Thị Thanh đang tập trung phát triển đàn bòNhờ vốn chị em giúp nhau, gia đình chị Lê Thị Thanh đang tập trung phát triển đàn bò

Chị Lê Thị Thanh cho biết: “Đầu năm 2015, sau khi được nhóm hỗ trợ 35 triệu đồng, gia đình tôi góp thêm mua được 4 con bò giống trị giá 72 triệu đồng. Đến nay, đàn bò đã phát triển thành 5 con, trong đó 4 con đang mang thai”. Cũng với số vốn 35 triệu đồng do nhóm hỗ trợ, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo đầu tư chăm sóc cà phê xen canh trong vườn điều. Chị Thảo cho biết: “Kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều năm liền cà phê, điều chỉ đạt năng suất hơn 1 tấn/ha. Nhờ chị em giúp nhau số vốn lớn, gia đình đã đầu tư chăm sóc vườn cà phê. Đến nay, năng suất cà phê, điều của gia đình đều tăng, đạt gần 2 tấn/ha”.

Bà Lê Thị Thúy, Chi hội trưởng phụ nữ thôn 4 cho biết: Chi hội có 202 hội viên, hơn 50% là phụ nữ dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Việc các chị ở tổ 3 tự nguyện góp số tiền lớn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình là cách làm hay. Không chỉ giúp nhau vốn, các chị còn giúp nhau ngày công lao động, truyền đạt cho nhau kinh nghiệm trong sản xuất, xây dựng hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, 7 chị còn góp tiền làm đường bê tông rộng 1m, dài gần 2km vào rẫy, tạo thuận lợi cho việc đưa đón trẻ đến trường và vận chuyển nông sản.

  • Từ khóa
40718

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu