Thứ 6, 19/04/2024 15:09:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:33, 23/11/2019 GMT+7

Giữ nghề truyền thống dệt thổ cẩm

Thứ 7, 23/11/2019 | 10:33:00 302 lượt xem

BP - Đến thôn 12, xã Thống Nhất (Bù Đăng) hỏi thăm tiệm may của chị Chu Thị Phượng  thì ai cũng biết. Tiệm may chị mở cách đây 3 năm, ngoài may trang phục thông thường, chị Phượng còn nhận may quần áo của đồng bào các DTTS. Đây cũng là một trong những cách để gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Chị Chu Thị Phượng may quần áo từ thổ cẩm để gìn giữ nét đẹp văn hóa các DTTS

Chị Phượng cho biết: Thôn 12, xã Thống Nhất có hơn 500 hộ dân, chủ yếu là đồng bào DTTS. Dệt thổ cẩm có từ lâu đời không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn là nét văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mường, Nùng, S’tiêng... Hiện nay, tại một số lễ hội, thậm chí tiệc cưới hỏi, nhiều người cũng muốn chưng diện bộ váy áo đặc trưng của dân tộc mình. Để đáp ứng nhu cầu người dân, tôi đã mở tiệm may, chủ yếu may các sản phẩm thổ cẩm. Ngoài những hộ trực tiếp dệt và mang thổ cẩm đến tiệm, tôi còn thu mua tấm thổ cẩm của một số hộ dân trong vùng để may quần áo bán cho những người có nhu cầu.

T.H

  • Từ khóa
1133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu