Thứ 6, 19/04/2024 12:52:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:23, 05/03/2015 GMT+7

“Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ở trường THPT Hùng Vương

Thứ 5, 05/03/2015 | 10:23:00 359 lượt xem
BP - “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” là tên gọi của phong trào thi đua “2 giỏi” trong nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục, được cụ thể hóa từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “2 giỏi” thực sự đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho chị em phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời chăm sóc tốt mái ấm gia đình. Hưởng ứng phong trào thi đua này, vào đầu mỗi năm học, công đoàn trường đã tổ chức cho chị em đăng ký danh hiệu “Nữ hai giỏi” gắn với các chuẩn mực của người phụ nữ ngành giáo dục và cuối năm học tổ chức bình xét, công nhận.

Về nội dung “giỏi việc trường”, trong chuyên môn, chị em đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong suốt 3 năm học vừa qua có rất nhiều chị em đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu như các cô: Phùng Vân Anh, Trác Thị Huỳnh Liên, Văn Nữ Ngọc Uyên, Lê Thị Hồng, Ngô Thị Liễu, Nguyễn Thị Bích Chi, Võ Thị Quỳnh Trang... Năm học 2013-2014, giáo viên nữ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt 12/16; 35/55 giáo viên nữ đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 2 giáo viên nữ đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.       

Có thể nói, phong trào “Nữ hai giỏi” đã trở thành hoạt động sâu rộng và sôi nổi ở Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài). Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhất là tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp ngày càng tăng.      

  Minh Châu

  • Từ khóa
84938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu