Thứ 6, 19/04/2024 08:43:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:05, 13/10/2017 GMT+7

Giới thiệu 19 kinh nghiệm, mô hình điển hình “Dân vận khéo”

Thứ 6, 13/10/2017 | 09:05:00 2,240 lượt xem
BP - Lồng ghép trong hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 12-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và giao ban công tác dân vận quý 3/2017. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang trao kỷ niệm chương, hoa chúc mừng các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dân vận

Phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống 87 năm Ngày truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2017), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Xuân Trang

nhấn mạnh lại lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Muốn cách mạng thành công thì Đảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân”.

>> [Video] Giới thiệu 19 kinh nghiệm, mô hình điển hình “dân vận khéo”

Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã xây dựng 123 mô hình và nhân rộng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó, giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã giới thiệu tới các cấp tuyên dương 91 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”; biểu dương, khen thưởng 31 gương “Người tốt, việc tốt” ngành dân vận năm 2016. Tại hội nghị, 19 kinh nghiệm, mô hình điển hình “Dân vận khéo” ở các huyện, thị xã được giới thiệu để tham khảo và nhân rộng trong toàn tỉnh từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền chỉ đạo: Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; tích cực thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi vào thực chất, bám sát cơ sở, xây dựng mô hình “dân vận khéo” phù hợp thực tiễn... Trong giai đoạn hiện nay, việc dân vận, người dân vận, phương pháp dân vận, chất lượng dân vận, hiệu quả dân vận phải được đặt ra yêu cầu tư duy và tác động nhiều chiều để hành động.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 18 cá nhân có nhiều cống hiến trong công tác dân vận.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
19044

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu