Thứ 5, 25/04/2024 22:55:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 20/01/2012 GMT+7

Quan hệ đối tác ASEAN-Canada liên tục phát triển

Thứ 6, 20/01/2012 | 00:00:00 163 lượt xem

Ảnh minh họa

Ngày 20-1, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ASEAN và Canada đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại giữa đôi bên.

Tham dự có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Đại sứ Canada tại ASEAN Mackenzie Clugston cùng các Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện các nước thành viên ASEAN tại ASEAN.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan khẳng định, kểtừ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác đối thoại năm 1977, mối quan hệ này đã không ngừng phát triển và sự ủng hộ và hợp tác của Canada đối với ASEAN đã đem lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời góp phần vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Điểm lại những thành tựu hợp tác giữa đôi bên trong 35 năm qua, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết, hai bên chia sẻ rất nhiều mối quan tâm chung, trong đó có chống khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, giải trừ quân bị và vũ khí hạt nhân và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa-xã hội giữa ASEAN và Canada ngày một gia tăng.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ 13 của ASEAN với kim ngạch hai chiềuđạt trên 9,8 tỷ USD, đứng thứ chín về đầu tư vào ASEAN với 1,6 tỷ USD, nhiều hơn mức đầu tư vào Trung Quốc hay Ấn Độ, và ASEAN đã thu hút trên 1,4 triệu lượt du khách đến từ Canada.

Về phần mình, Đại sứ Mackenzie Clugston đã khẳng định quan điểm kiên định của Canada luôn ủng hộ một ASEAN hòa bình, an ninh, ổn định, tự do, dân chủ và phát triể.

Ông nêu rõ Canada sẽ tiếp tục các mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với ASEAN; tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, môi trường, xóa bỏ bất bình đẳng, đối phó với các mối đe dọa và các thách thức chung, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực; cam kết ủng hộ cũng nhưhỗ trợ ASEAN phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như tiến trình hội nhập của ASEAN hướng tới một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhân lễ kỷ niệm đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Canada, hai bên đã phát động “Chương trình hợp tác nghiên cứu ASEAN-Canada,” được tiến hành trong ba năm với tổng kinh phí 1 triệu CAD do Chính phủ Canada tài trợ, thông qua Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada (IDRC).

Chương trình này sẽ tập trung nghiên cứu ba chủ đề là tăng trưởng bền vững, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững, và tác động của các xu hướng nhân khẩu học và dịch tễ học.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu