Thứ 5, 25/04/2024 10:44:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 04/10/2018 GMT+7

Gìn giữ nghề truyền thống

Thứ 5, 04/10/2018 | 13:30:00 1,117 lượt xem
BP - Vợ chồng ông Điểu Dân (82 tuổi) và bà Thị Trưng (80 tuổi), ngụ thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng hằng ngày vẫn đan gùi, dệt thổ cẩm. Ông Điểu Dân cho biết: “Đan gùi và dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của đồng bào S’tiêng lưu truyền qua nhiều thế hệ, vì thế không thể bỏ được. Trung bình mỗi ngày tôi đan 1 chiếc gùi, bán giá 200 ngàn đồng/chiếc, còn dệt thổ cẩm chủ yếu để làm trang phục cho gia đình”.

Mỗi ngày ông Điểu Dân đan 1 chiếc gùi

Ông Điểu Dân còn biết rèn dao, cuốc, xẻng và các vật dụng cần thiết khác. Đặc biệt, gia đình ông Điểu Dân đang lưu giữ 60 cái tố - vật dụng được xem là tài sản quý của người S’tiêng. Vợ chồng ông Điểu Dân còn sản xuất - kinh doanh giỏi. Từ 10 ha đất, ông cải tạo trồng cà phê xen dưới tán điều, đào ao thả cá và nuôi 5 con bò sinh sản, hàng chục con gà với tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

V. Thuyên

  • Từ khóa
781

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu