Thứ 6, 19/04/2024 06:49:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:31, 17/09/2016 GMT+7

Giết người, lãnh án 20 năm tù

Thứ 7, 17/09/2016 | 08:31:00 169 lượt xem
BPO - Sáng 16-9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình “giết người”, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Đức (sinh năm 1996, ngụ tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) 20 năm tù giam.


Bị cáo Lê Minh Đức

Khoảng 11 giờ ngày 10-2 (tức mùng 3 tết), Đức cùng anh Đặng Tấn Lộc đến nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ny (tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) và chị Đặng Thị Bé Thơ để chúc tết.

Tại đây, Ny mời Đức và Lộc uống bia cùng với người nhà của Ny là các anh Nguyễn Văn Kiệt, Hà Văn Bắc, Đoàn Thị Hiền và một số người khác. Uống bia và hát hò đến khoảng 13 giờ 30 phút thì anh Kiệt và chị Hiền ngưng uống, đi ra phía hông nhà ngồi chơi.

Lúc này Đức cầm 2 ly bia ra mời anh Kiệt thì anh Kiệt ngước mặt lên nhìn Đức từ chối. Nghĩ anh Kiệt nhìn đểu mình nên Đức tạt ly bia vào mặt anh Kiệt. Anh Kiệt bực tức nói lớn “hôm nay tao không chết thì mày chết”. Nghe hét lớn, Lộc liền đứng dậy thách thức anh Kiệt nhưng được can ngăn và lúc này bên ngoài Đức và Kiệt bắt đầu xô xát.

Bất ngờ Đức rút con dao bấm trong người ra đâm 1 nhát trúng ngực khiến anh Kiệt tử vong. Sau khi gây án Đức rời hiện trường và đến 19 giờ 30 cùng ngày, Đức đến công an đầu thú.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
31611

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu