Thứ 6, 29/03/2024 19:51:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:54, 07/06/2013 GMT+7

Giết người chỉ vì bị chê giá vét giếng cao

Thứ 6, 07/06/2013 | 19:54:00 1,928 lượt xem

Bị chê vì đưa ra giá vét giếng quá cao, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1974) ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đã ra tay không thương tiếc với người hàng xóm. Sáng 7-6 cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh để điều tra.

Khoảng 19 giờ tối qua 6-6, anh Dương Tuấn Anh, ở ấp Đồng Trắc, xã Tân Hòa có sang nhà anh Lương Văn Học (người cùng ấp) nhờ kêu thợ vét giếng giùm vì có cóc chết trong giếng. Khi đến, nhà anh Học đang tổ chức ăn nhậu, nên anh Học mời anh Dương Tuấn Anh ở lại nhậu cùng.

Lúc ấy có cả thợ đào giếng là Nguyễn Tuấn Anh cũng được anh Học mời đến trước đó. Trong lúc nhậu, Nguyễn Tuấn Anh đưa ra giá 500 ngàn đồng tiền vét giếng nhưng anh Dương Tuấn Anh cho rằng giá như vậy quá cao, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Lúc sau, cả hai kéo ra vườn cao su gần nhà anh Học và tiếp tục cãi nhau. Sau một hồi giằng co, Nguyễn Tuấn Anh lôi dao thủ sẵn trong người đâm anh Dương Tuấn Anh một nhát trúng tim, khiến anh chết ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, sáng 7-6 cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh.

Thùy Hương

  • Từ khóa
24892

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu