Thứ 3, 23/04/2024 13:10:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:01, 26/08/2016 GMT+7

Giết người chỉ vì 100 ngàn đồng

Thứ 6, 26/08/2016 | 13:01:00 2,602 lượt xem
BP - Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ giết người, trong đó huyện Lộc Ninh 4 vụ làm 4 người chết và 1 người bị thương gây hoang mang lo sợ cho một bộ phận nhân dân. Để giáo dục, phòng ngừa tội phạm, ngày 23-8, tại Trung tâm Văn hóa huyện Lộc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động vụ án giết người. Bị cáo là Lê Hữu Kha (SN 1992), thường trú tổ 1, khu vực 1, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

ẤM ỨC VÌ BỊ CHỬI

Lê Hữu Kha vào Bình Phước làm thuê từ tháng 8-2014. Hằng ngày, Kha làm việc tại lò mổ của chú ruột là Lê Hữu Trí và được trả lương 3,5 triệu đồng/tháng.

Khoảng tháng 8-2015, ông Ngô Quốc Chính, SN1963, thường trú ấp 11B, xã Lộc Thiện, làm thuê cho gia đình hàng xóm là ông Lê Hữu Trí. Khi thuê người làm, ông Trí không thỏa thuận tiền công mà chỉ nói không để ông Chính bị thiệt. Thường ngày, ông Chính làm với Kha tại lò mổ. Làm thuê được tuần thì ông Chính xin nghỉ. Sau đó, vợ ông Trí thanh toán tiền công cho vợ ông Chính (cũng làm thuê cho nhà ông Trí) 600 ngàn đồng. Ông Chính cho rằng mình làm 7 ngày nhưng mới thanh toán 600 ngàn đồng là chưa đủ nên nhiều lần sang nhà đòi. Chỉ vì 100 ngàn đồng mà hai gia đình nảy sinh mâu thuẫn và mất tình làng nghĩa xóm. Ông Chính không đòi được tiền nên có lời xúc phạm gia đình ông Trí. Thấy hai bên xúc phạm nhau nên có lần Kha can ngăn thì bị ông Chính chửi và đòi đánh.

Bị cáo Kha trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 23-8

Khoảng 23 giờ ngày 17-9-2015, ông Chính đi uống rượu về nhà và đứng trước sân chửi sang nhà ông Trí với lý do ông này “ăn quỵt” của mình 100 ngàn đồng. Ông Trí đang nằm võng trong chòi lá cạnh nhà cũng đi ra sân nhà và chửi lại ông Chính. Lúc này, Kha đang mổ bò tại lò mổ ở phía sau nhà. Nghe tiếng ông Chính chửi ông Trí, Kha nghĩ đến việc trước đây ông này đã chửi và đòi đánh mình nên tức giận nảy sinh ý định chém ông Chính để trả thù. Kha liền cầm một con dao chặt xương trong lò mổ dài 41cm, bản rộng 8cm đi ra để chém ông Chính. Ông Trí thấy Kha đi ra thì nói “mi đi vô, đây là chuyện của người lớn” và ngăn cản Kha lại. Kha không nói gì mà gạt tay ông Trí rồi nhảy qua hàng rào và đi nhanh sang nhà ông Chính.

HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG

Thấy Kha cầm dao sang nhà, ông Chính đang ngồi ở sân liền lấy nón bảo hiểm cầm trên tay. Kha xông đến nói “Tao không làm gì mày sao mày kiếm mối hoài vậy” rồi tay trái cầm dao vung lên chém chéo từ phải qua trái, từ trên xuống dưới về phía ông Chính. Bị chém liên tiếp, ông Chính đứng dậy thì bị Kha cầm dao chém ngang qua lại nhiều nhát trúng vào vai trái, tay trái và mặt. Nhát chém sau cùng Kha chém ông Chính trúng vào đầu, trên vành tai trái làm ông Chính ngã xuống đất, máu chảy ra nhiều Kha mới dừng tay. Lúc này, ông Trí chạy sang thấy ông Chính bị chém nằm ở sân nên la lên “Tốp, Kha ơi mày giết người rồi” và đẩy Kha đi về nhà. Sau đó, ông Trí cùng mọi người đưa ông Chính đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh, ông Chính hôn mê, mạch ngưng đập, huyết áp tụt về 00. Ông Chính lập tức được chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) ngay sau đó. Nhờ được chữa trị kịp thời nên ông Chính giữ được tính mạng. Ngày 29-9-2015, ông Chính được xuất viện.

Tại Bản kết luận giám định số 321/2015/TgT, ngày 19-1-2016 của Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh xác định ông Chính có thương tích như sau: Vết thương đầu gãy lún sọ đỉnh trái đã phẫu thuật dặm sọ lún, di chứng khuyết sọ vùng đỉnh. Vết thương cẳng tay trái để lại di chứng mất gấp duỗi cổ tay trái và tê, mất gấp duỗi các ngón bàn tay trái, teo cơ cẳng tay trái 2cm so với bên phải... Kết luận ông Ngô Quốc Chính bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 50%.

Lê Hữu Kha sau khi gây án bị Công an huyện Lộc Ninh bắt khẩn cấp cùng với hung khí gây án là con dao chặt xương bò. Lê Hữu Kha đã vi phạm Điểm n, Khoản 1, Điều 93 (tội giết người) và  Điều 18 (phạm tội chưa đạt) của Bộ luật Hình sự. Tại phiên xét xử lưu động, bị cáo Lê Hữu Kha bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 12 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 170 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị hại Ngô Quốc Chính yêu cầu Lê Hữu Kha bồi thường chi phí điều trị vết thương và tổn thất sức lao động 170 triệu đồng. Trong quá trình ông Chính nằm viện, ông Lê Hữu Trí đã nhiều lần xuống Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và nộp tiền viện cho gia đình bị hại với tổng 19,4 triệu đồng. Cha của bị cáo là Lê Hữu Lưu cũng bồi thường cho gia đình bị hại thông qua Tòa án nhân dân tỉnh 15 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 580 triệu đồng để nuôi ông Chính quãng đời còn lại. Tuy nhiên, yêu cầu của gia đình bị hại không được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân  tỉnh xem xét.

Nhóm PV Nội Chính

  • Từ khóa
28694

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu