Thứ 7, 20/04/2024 22:43:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:41, 10/08/2017 GMT+7

Giao trợ giúp nhân đạo cho nạn nhân da cam

Thứ 5, 10/08/2017 | 14:41:00 83 lượt xem

BP - Thiết thực kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2017), sáng 9-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bù Đăng phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện và chùa Liên Trì tổ chức giao trợ giúp địa chỉ nhân đạo cho nạn nhân chất độc da cam hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đức Phong.

Toàn cảnh lễ giao nhận địa chỉ trợ giúp

Nhận sự trợ giúp nhân đạo là gia đình bà Nguyễn Thị Hòa và ông Hồ Nổi, ngụ khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong. Gia đình bà Hòa hoàn cảnh rất khó khăn, vợ chồng bà và 2 người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Tất cả chỉ làm được những việc trong nhà chứ không thể lao động như người bình thường. Gia đình bà đang ở trong căn nhà do người khác để lại nhưng chưa trả hết tiền.

Sư cô Thích nữ Tịnh Trang, trụ trì chùa Liên Trì, xã Bom Bo (Bù Đăng) đã trích quỹ xã hội từ thiện của chùa nhận hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Hòa 5 triệu đồng trong 1 năm. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng phần nào giúp gia đình bà Hòa có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống. Được biết, đây là địa chỉ nhân đạo thứ 4 mà chùa Liên Trì nhận giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Anh Thắng

  • Từ khóa
59375

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu