Thứ 3, 23/04/2024 16:26:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:35, 09/11/2017 GMT+7

Giao lưu văn nghệ cồng chiêng ở Thanh An

Thanh Nga
Thứ 5, 09/11/2017 | 08:35:00 155 lượt xem

BPO - Tối 8-11, đoàn công tác của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam do bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch hội làm trưởng đoàn đã có buổi giao lưu văn nghệ cồng chiêng và tham quan tổ dệt thổ cẩm tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản. Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện Hớn Quản. Trước đó, trong ngày 8-11, đoàn đã đi kiểm tra công tác hội năm 2017 tại thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.

Đoàn tham quan tại tổ dệt thổ cẩm xã Thanh An

Tại xã Thanh An, đoàn đánh giá tổ dệt thổ cẩm xã Thanh An đã sử dụng hiệu quả số tiền hỗ trợ của Trung ương hội để xây dựng một căn nhà khang trang làm nơi trưng bày sản phẩm và không gian dệt cho các nghệ nhân. Qua 7 năm thành lập, hiện tổ dệt đã có 35 nghệ nhân. Năm 2017 tổ dệt đã làm được 83 sản phẩm với các mặt hàng như áo, váy, túi xách, tấm vải thổ cẩm, đồ bộ trẻ em… Với nguyên liệu được ban quản lý tổ chuẩn bị, mỗi nghệ nhân được trả 150 ngàn đồng tiền công/sản phẩm. Mặc dù đầu ra chưa ổn định, nhưng tổ dệt thổ cẩm đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hội viên phụ nữ đồng bào DTTS; nâng cao tay nghề và gắn kết các hội viên với nhau nhiều hơn.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng đêm văn nghệ cồng chiêng đã để lại ấn tượng cho các thành viên đoàn công tác  

Sau khi tham quan tổ dệt thổ cẩm, bên bếp lửa bập bùng đoàn đã có buổi giao lưu văn nghệ cồng chiêng với các nghệ nhân xã Thanh An, cùng thưởng thức các món ăn đặc sản của người S’Tiêng như cơm lam, thịt nướng, đọt mây…

  • Từ khóa
93337

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu