Thứ 6, 29/03/2024 14:06:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:08, 26/12/2017 GMT+7

Giao lưu và trình diễn tác phẩm mới của Chi hội Âm nhạc

Thứ 3, 26/12/2017 | 16:08:00 137 lượt xem
BPO - Tối 25-12, tại nhà hàng Hoàng Anh, thị xã Đồng Xoài, Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Giao lưu âm nhạc và báo cáo tác phẩm mới” với chủ đề “Hát cho quê hương”.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Bình Phước 20 năm xây dựng và phát triển” của tỉnh và tổng kết năm 2017, chào đón năm mới 2018 của Chi hội Âm nhạc.

Tới dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, đại diện CLB Âm nhạc, CLB Thơ ca, các văn nghệ sĩ cùng đông đảo quần chúng yêu nhạc tại hội quán.

Tại chương trình đã có 7 ca khúc của 7 tác giả là những tác phẩm mới được chọn lọc báo cáo. Phần hòa âm phối khí đã được các nhạc sĩ thực hiện công phu. Các ca sĩ đều là hội viên và một số cộng tác viên của Chi hội Âm nhạc, đã thể hiện rất thành công những tác phẩm mới. Nội dung các tác phẩm phản ánh tình yêu quê hương đất nước, con người Bình Phước nói riêng, Việt Nam nói chung. Nhiều ca khúc đã để lại ấn tượng khá “đậm nét” nơi công chúng, như bài “Nhớ cánh đồng quê"  của nhạc sĩ Quang Vượng, lời phỏng thơ Hồng Dũng; tác phẩm “Tấm lòng cô gái S'tiêng” của nhạc sĩ Mai Quảng, thơ Kim Anh; tác phẩm “Em gái S'tiêng” của nhạc sĩ Quang Thuyết; tác phẩm “Vọng lời của biển” của Ngọc Uy và một số bài khác...

Đặc biệt năm nay, ngoài những tác phẩm mới được chọn lọc báo cáo, phần giao lưu âm nhạc đã được ban tổ chức chương trình chú trọng. Việc tổ chức trình diễn tại hội quán cũng là dịp để quần chúng yêu nhạc cùng tham gia biểu diễn với ca sĩ, góp phần làm cho chương trình thêm phần phong phú và hấp dẫn.

T.B - Q.V

  • Từ khóa
93428

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu