Thứ 6, 29/03/2024 11:56:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:04, 26/06/2017 GMT+7

Giao lưu thanh niên, sinh viên tiêu biểu của 3 nước Việt-Lào-Campuchia

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 26/06/2017 | 09:04:00 257 lượt xem
BPO - Chiều 25-6, Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam đã có buổi giao lưu, gặp gỡ thanh niên, sinh viên tiêu biểu của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đại biểu thanh niên tại buổi giao lưu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chương trình nằm trong khuôn khổ của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. 

Đến dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong những năm qua, nhân dân ba đất nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã chia sẻ tình cảm “đồng cam, cộng khổ,” “chia ngọt, sẻ bùi” với nhau. Do vậy, tuổi trẻ ba đất nước cần có trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thế hệ trẻ Campuchia-Lào-Việt Nam không ngừng rèn đức, luyện tài, phát huy sáng kiến, sáng tạo và cùng nhau hợp tác để đóng góp xứng đáng cho đất nước và tương lai của mỗi dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane nhắn nhủ sinh viên ba nước, đặc biệt là những sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam cần quan tâm củng cố mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện của sinh viên ba nước đồng thời, ông Saysomphone Phomvihane cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô tại Việt Nam đã luôn quan tâm, giúp đỡ đội ngũ sinh viên Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Đại diện cho thanh niên ba nước, sinh viên Lã Thị Thu Huệ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ niềm tự hào về mối tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; đồng thời thể hiện mong muốn được cùng thế hệ trẻ Lào, Campuchia đóng góp sức mình trong việc gìn giữ vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước ngày càng bền chặt, phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Mặt trận ba nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng quà cho 50 sinh viên tiêu biểu của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. 

Buổi giao lưu, gặp gỡ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị. Các đại biểu và thanh niên, sinh viên ba nước đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của ba đất nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

  • Từ khóa
81901

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu