Thứ 6, 29/03/2024 20:51:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:35, 04/09/2015 GMT+7

Giao lưu “Ký ức Lộc Ninh - vẹn tình đồng đội, thắm tình nghĩa quân”

Thứ 6, 04/09/2015 | 09:35:00 198 lượt xem
BPO - Tối qua 3-9, tại Trung tâm văn hóa huyện Lộc Ninh, Sư đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 phối hợp Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đảng bộ, quân, dân Lộc Ninh đã tổ chức giao lưu “Ký ức Lộc Ninh - vẹn tình đồng đội, thắm tình nghĩa quân dân”, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập sư đoàn (23-11-1965 - 23-11-2015).

 

Giao lưu văn nghệTặng trang thiết bị và nhà tình nghĩaTặng trang thiết bị và nhà tình nghĩaTặng quà cho gia đình chính sách nghèo và học sinh vượt khó học giỏi

Sư đoàn bộ binh 5 chiến đấu trên chiến trường các tỉnh miền Đông Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt Iêng Xêri và đã 2 lần được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống anh hùng của sư đoàn, đại tá Phan Văn Xựng, Chính ủy khẳng định: Trên các chiến trường miền Đông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 5 đã ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt, trong đó chiến công chiến dịch Nguyễn Huệ 1972, giải phóng chi khu Lộc Ninh được ghi nhận là chiến công oanh liệt nhất, vẻ vang nhất của Sư đoàn BB5. Trong chiến dịch Nguyễn Huệ, sư đoàn đã thu được nhiều vũ khí, quân dụng, bắt trên 2.000 tù binh, trong đó có nhiều tướng lĩnh của địch. Chiến dịch Nguyễn Huệ cũng đã thể hiện rõ nét nhất, thắm đậm nghĩa tình nhất giữa quân chủ lực Sư đoàn bộ binh 5 và bộ đội địa phương, nhân dân Lộc Ninh để làm nên chiến công hiển hách.

Tại buổi giao lưu, các tướng lĩnh tham gia chỉ huy chiến dịch Nguyễn Huệ của Sư đoàn bộ binh 5 nay đã nghỉ hưu và đại diện bộ đội địa phương là những nhân chứng lịch sử còn sống nay đã ở tuổi 70-80 vẫn nhớ như in những giây phút hào hùng của lịch sử 43 năm về trước. Các chiến sĩ trẻ của sư đoàn nguyện theo bước chân của cha anh học tập, rèn luyện bảo vệ Tổ quốc và gắn kết với nhân dân.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Sư đoàn bộ binh 5 đã về nguồn giao lưu với quân và dân các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước. Sâu nặng nghĩa tình với nhân dân Lộc Ninh, sư đoàn đã tặng 2 nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách nghèo ở xã Lộc Thiện và Lộc An, trị giá 70 triệu đồng/nhà; tặng Trạm y tế xã Lộc Tấn bộ trang thiết bị y tế trị giá 50 triệu đồng; tặng 25 gia đình chính sách và 25 em học sinh con cháu gia đình chính sách vượt khó học giỏi mỗi suất 1 triệu đồng. Sáng nay 4-9, Sư đoàn bộ binh 5 tổ chức khám, phát thuốc nhân đạo cho người nghèo xã Lộc Thiện.

P.T

  • Từ khóa
52285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu