Thứ 5, 28/03/2024 23:11:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:25, 28/03/2015 GMT+7

Giáo dục Bình Phước xứng đáng với danh hiệu cao quý

Thứ 7, 28/03/2015 | 13:25:00 330 lượt xem
BP - Những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục tỉnh đã có những bước tiến vượt bậc: Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng tăng. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn của tỉnh 5 năm qua luôn đứng top đầu cả nước.


Trường THPT chuyên Quang Trung những năm qua là niềm tự hào của ngành giáo dục Bình Phước

Đầu tư cho thầy

Toàn tỉnh hiện có gần 17 ngàn cán bộ, giáo viên, công nhân viên biên chế, trong đó 99,39% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu của ngành.

Năm học 2009-2010, ngành đã thực hiện “Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2008-2020”. Từ đó đến nay, công tác đào tạo được ngành GD-ĐT thực hiện thường xuyên. Ngành đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở các cấp học; chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, công tác lãnh đạo, quản lý cho cán bộ. Tại các cơ sở giáo dục, giáo viên và cán bộ quản lý nâng cao nghiệp vụ bằng cách tự học, tự rèn. Thầy Lý Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung chia sẻ: Có được đội ngũ nhà giáo giỏi, tâm huyết như hôm nay, trường thực hiện nhiều biện pháp, nhưng căn bản là cử giáo viên có kinh nghiệm kèm đồng nghiệp mới ra trường và phát huy tính tự nghiên cứu. Thầy Tâm cho rằng, dạy học là nghề sáng tạo. Do đó giáo viên phải luôn đổi mới phù hợp và kích thích sự sáng tạo của học sinh. Với tâm huyết, sáng tạo đó, trường hiện có tới 23 giáo viên có học sinh đoạt giải cấp quốc gia.

Trường lớp khang trang

Từ năm học 2009-2010 đến nay, mỗi năm học sinh các cấp học tăng gần 3.700 em. Được sự quan tâm của tỉnh, Bộ GD-ĐT và các địa phương hằng năm đều xây dựng thêm nhiều trường, lớp khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục. Năm học 2009-2010, toàn tỉnh có 398 trường/7.048 lớp (nhóm)/202.334 học sinh các cấp, thì đến năm học 2013-2014 có 458 trường/7.801 lớp/220.814 học sinh.

Hiện chỉ còn một số ít xã, phường đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng trường lớp, còn lại mạng lưới trường lớp từ bậc mầm non đến THCS đã được phủ kín toàn tỉnh. 33 trường THPT đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp. Điển hình như các trường THPT: chuyên Bình Long, Trần Phú, Hùng Vương, Đồng Xoài, Đắk Ơ, Thống Nhất, Lộc Thái...

Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng được ngành GD-ĐT đặc biệt quan tâm. Tính đến tháng 3-2015, toàn tỉnh có 84 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 62 trường so với năm học 2009-2010. Ngoài ra, ngành giáo dục các huyện, thị cũng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục bằng nhiều hình thức. Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành cho biết, địa phương có nhiều khu công nghiệp hoạt động nên học sinh tăng hàng năm dẫn đến quá tải. Để giải quyết tình trạng này, ngành giáo dục đã khuyến khích, kêu gọi xã hội hóa xây dựng trường học tư. 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện đã xây dựng 4 trường mầm non và 14 cơ sở mầm non tư thục. Mỗi năm phụ huynh đóng góp hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cho giáo dục.

Khẳng định chất lượng giáo dục

Được đầu tư đúng hướng, đào tạo bài bản ở các cấp học, những năm qua chất lượng giáo dục ở tỉnh luôn là điểm sáng trong cả nước. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp năm học sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ bỏ học cũng giảm dần, riêng năm học vừa qua chỉ còn 0,52%. Công tác phổ cập giáo dục cũng gặt hái được nhiều thành công. Năm 2014, Bình Phước được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 1. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT hàng năm luôn đạt trên 98%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì đứng trong top đầu cả nước. Từ năm học 2009-2010 đến nay, đều có học sinh đoạt giải các môn văn hóa THPT cấp quốc gia. Riêng năm học 2014-2015, Bình Phước đoạt 48 giải. Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, Bình Phước đã có sự bức phá mạnh mẽ với điểm thi trung bình 3 môn các khối đạt 13,59, cao hơn năm 2013 là 1,45 điểm và Trường THPT chuyên Quang Trung tiếp tục xếp vị trí thứ hai trong cả nước với điểm bình quân 22,52.

Với những thành thích đạt được, từ năm học 2009-2010 đến 2013-2014, Sở GD-ĐT Bình Phước liên tục được Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua. Điều đặc biệt vinh dự: năm 2015, ngành GD-ĐT Bình Phước được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.                  

Vũ Thuyên

 

  • Từ khóa
84991

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu