Thứ 5, 25/04/2024 23:53:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:28, 09/08/2014 GMT+7

BÙ ĐĂNG:

Giáo dân cung cấp hơn 1.400 tin có giá trị

Thứ 7, 09/08/2014 | 14:28:00 1,401 lượt xem
BP - Sáng 7-8, UBND huyện Bù Đăng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Đại tá Phạm Xuân Chiến, Phó giám đốc Công an tỉnh về dự.

Là huyện miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, Bù Đăng có hơn 14% người dân theo đạo Thiên Chúa, sinh hoạt tại 4 xứ đạo. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tại địa bàn các họ đạo không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, an ninh trật tự được đảm bảo. Bà con giáo dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 1.400 tin báo có giá trị, làm rõ gần 900 vụ việc, bắt xử lý trên 900 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 35 đối tượng truy nã. Giáo dân tự nguyện giao nộp gần 200 khẩu súng các loại; đóng góp trên 2,3 tỷ đồng thực hiện chính sách an sinh xã hội; hiến 1,2 ha đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Trong vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa đã có 9 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 11 khu dân cư tiên tiến.                   

Văn Tuyên

 

 

  • Từ khóa
27495

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu