Thứ 5, 18/04/2024 18:03:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:36, 12/01/2020 GMT+7

Giáo dân ấp Thủ Chánh sống “tốt đời, đẹp đạo”

Ngọc Hân
Chủ nhật, 12/01/2020 | 08:36:00 426 lượt xem
BPO - Ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm (Chơn Thành) có khoảng 420 hộ dân và trên 2.000 người, trong đó 360 hộ Công giáo với khoảng 1.500 người. Thời gian qua, giáo dân ấp Thủ Chánh luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Người Công giáo kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, với sự quyết tâm, đồng thuận cao của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa, yêu nước”, giáo dân ấp Thủ Chánh luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Đặc biệt từ khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo ra đời phù hợp giáo hội và nguyện vọng của bà con giáo dân, mọi người phấn khởi, yên tâm thực hành nếp sống đức tin, cầu lễ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Các hoạt động tôn giáo như Giáng sinh, lễ thánh, hội thánh, hội đoàn Công giáo... đều tuân thủ quy định giáo hội và quy định của pháp luật.

Bê tông xi măng đường số 18, tổ 4, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm (Chơn Thành) theo cơ chế đặc thù Nhà nước và nhân dân cùng làm

Thông qua các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo, hội đồng giáo xứ, cha xứ tích cực vận động giáo dân tự giác chấp hành và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân; tham gia cùng chính quyền đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương. Từ đó, giáo dân ấp Thủ Chánh đoàn kết, thống nhất trong các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Linh mục Inhaxio Nguyễn Đức Việt, giáo xứ Tân Châu, xã Thành Tâm cho biết: “Thực hiện những công trình chung của địa phương trong xây dựng nông thôn mới lúc đầu người dân chưa hiểu được lợi ích thiết thực nên việc đóng góp rất khó khăn. Tuy nhiên, mỗi lần sinh hoạt giáo khu hay đi lễ nhà thờ, giáo khu, hội đồng giáo xứ làm việc với họ, kêu gọi, vận động thì giáo dân hiểu và thực hiện rất tốt. Đặc biệt, khi một vài tuyến đường làm xong thấy sạch đẹp, lưu thông thuận tiện thì giáo dân lại đăng ký Nhà nước hỗ trợ để đóng tiền làm đường”.

Năm 2017, xã Thành Tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Được sự đầu tư của Nhà nước, các tuyến đường bê tông nông thôn trên địa bàn ấp lần lượt được xây dựng theo cơ chế đặc thù. Theo đó, năm 2017, toàn ấp Thủ Chánh thực hiện được 4.200m đường bê tông nông thôn, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Năm 2018, ấp vận động giáo dân làm đèn đường, gắn 8 camera an ninh ở các ngã ba, ngã tư, điểm nóng trên địa bàn và rải sỏi đỏ một số tuyến đường, với số tiền nhân dân đóng góp 160 triệu đồng. Năm 2019, ấp tiếp tục vận động giáo dân đóng góp tiền, ngày công làm 7km đường bê tông. Đến nay, 100% tuyến đường liên tổ, liên ấp hoàn thiện bê tông hóa.

“Con đường số 18, tổ 4 trước đây là đường đất đỏ, mưa lớn nước tràn qua đi lại khó khăn. Khi được Nhà nước hỗ trợ rồi nhà thờ cho thêm đất mở rộng làm tuyến đường bê tông thì bà con rất vui. Thời gian tới, rất mong Nhà nước đầu tư thêm bóng điện ở các ngã tư thì sẽ góp phần giảm được tình trạng trộm cắp, an ninh đảm bảo hơn” - anh Nguyễn Văn Hoàng, ngụ tổ 4, ấp Thủ Chánh chia sẻ.

Đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo

Hiện ấp Thủ Chánh chỉ còn 3 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, trong đó đa số là người già neo đơn và người khuyết tật. Thủ Chánh là ấp đầu tiên của xã Thành Tâm thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”. Mô hình thực hiện từ năm 2014 nhằm giúp đỡ những hộ khó khăn, trường hợp hoạn nạn đột xuất. Đến nay, “Hũ gạo tình thương” của ấp nhận hỗ trợ thường xuyên 7 địa chỉ nhân đạo với tổng khoảng 2,2 triệu đồng/tháng, trong đó tùy từng hoàn cảnh, đối tượng mà tiền hỗ trợ dao động từ 250-720 ngàn đồng/người/tháng.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ấp Thủ Chánh từng bước “thay da đổi thịt”. Với sự đồng thuận cao, giáo dân trong ấp tích cực, chủ động đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu dân sinh... Có được những bước tiến quan trọng này phải kể đến sự đồng hành của ban ấp, hội đồng giáo xứ. Những vấn đề người dân thắc mắc, chưa hiểu đều được giải thích cặn kẽ hoặc đề xuất cấp trên giải quyết kịp thời. Từ đó, bà con càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước cũng như công tác vận động của mặt trận.

Chị Phạm Thị Khánh Vân, ngụ tổ 6, ấp Thủ Chánh nói: “Từ ngày đường giao thông nông thôn đổi mới, hằng ngày bà con quét đường sạch sẽ rồi trồng hoa, trồng cỏ khu vực trước nhà mình. Ai nấy đều hồ hởi, lối xóm hòa hợp, đoàn kết hơn”.

Từ những kết quả đạt được, nhiều năm liền Thủ Chánh được công nhận ấp văn hóa tiêu biểu. Từ đó càng khẳng định, với phương châm “kính Chúa, yêu nước”, gắn việc đạo với việc đời, giáo dân ấp Thủ Chánh đã đóng góp tích cực vào công cuộc dựng xây và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

  • Từ khóa
54703

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu