Thứ 6, 19/04/2024 20:33:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:05, 28/11/2019 GMT+7

Giao ban Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 28/11/2019 | 10:05:00 302 lượt xem
BP - Sáng 27-11, tại thành phố Đồng Xoài, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) phối hợp UBĐKCGVN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ năm 2019.

Dự hội nghị có linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch UBĐKCGVN. Về phía tỉnh có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; UBĐKCGVN, UBMTTQVN 7 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương UBĐKCGVN traoKỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 16 cá nhân tỉnh Bình Phước

Năm 2019, UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ tiếp tục khẳng định phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và phát huy truyền thống “Sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo; làm tốt tuyên truyền, vận động các giáo xứ, họ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai các cuộc vận động do UBMTTQVN phát động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được giáo xứ, họ đạo và gia đình Công giáo tỉnh, thành phố hăng hái đăng ký thi đua thực hiện...

UBĐKCGVN tỉnh Bình Phước có 35 ủy viên. Năm 2019, với tinh thần “Yêu thương phục vụ”, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã vận động hỗ trợ 30 con bò cho 15 hộ điều kiện kinh tế khó khăn ở xã An Khương (Hớn Quản), tổng trị giá 750 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 80 căn nhà tình thương; tặng 15.000 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng... Trong năm, UBĐKCGVN tỉnh đã vận động hỗ trợ khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 2.400 lượt người. Hưởng ứng lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh phát động, UBĐKCGVN tỉnh đăng ký ủng hộ 20 tỷ đồng chăm lo người nghèo...

Tại hội nghị, đại diện UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định: Thành công của Bình Phước hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các tôn giáo, đặc biệt là đồng bào Công giáo, các vị chức sắc, tu sĩ. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các vị chức sắc, đồng bào Công giáo quan tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo; sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật.

Dịp này, Bình Phước có 16 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của UBĐKCGVN. UBĐKCGVN tỉnh Long An được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua năm 2020.

Minh Luận

  • Từ khóa
31521

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu